VnReview
Hà Nội

Tai nghe mới giúp cún có thể trò chuyện với... con người

Một số người có khả năng "thấu hiểu" chú cún cưng của mình: Họ hiểu được tiếng gầm gừ, tiếng sủa hoặc tiếng rên của chú cún có nghĩa là gì. Nếu bạn không có được cảm quan đó, hãy tìm đến No More Woof, một bộ tai nghe/microphone có thể dịch ngôn ngữ cún sang tiếng Anh.

Được phát minh bởi Hiệp hội Phát minh và Phát kiến Bắc Âu NSID, bộ tai nghe/microphone No More Woof sẽ đọc suy nghĩ của các chú cún qua cảm biến điện não đồ (đọc sóng não). NSID cho biết đã tổng hợp được một số suy nghĩ phổ biến nhất, ví dụ như "Đói", "Mệt" và "Muốn đi… tè". Với một chiếc máy tính Rasberry Pi siêu nhỏ gắn kèm, No More Woof sẽ biến các suy nghĩ này thành lời nói.

tai nghe cún nói chuyện với người

Rất tiếc, hiện tại sản phẩm này mới chỉ dừng ở mức ý tưởng, và nếu bạn tham gia vào chiến dịch gây vốn của No More Woof trên Indiegogo, bạn sẽ nhận được một sản phẩm phát triển mẫu. So với các dịch vụ xã hội có thể giúp người tàn tật và nhân viên cứu hộ "trò chuyện" với các chú chó, No More Woof vẫn còn khá kém cỏi.

Tuy vậy, được lắng nghe "Milu" trong nhà nói "CÓ NGƯỜI LẠ!" có lẽ vẫn sẽ thú vị hơn là "gâu gâu" gấp nhiều lần.

Lê Hoàng

Theo Gizmodo

Chủ đề khác