Tại CeBIT 2014, Doug Hunt, Giám đốc mảng Quản lý Nội dung Doanh nghiệp của IBM cho biết áp lực do Liên minh Châu Âu EU yêu cầu của các doanh nghiệp tuân theo các điều luật bảo vệ quyền riêng tư không nhất quán là "quá khủng khiếp".
"Tôi không hiểu tại sao áp lực này lại mạnh mẽ tới vậy. Áp lực căng thẳng hơn khi chúng tôi thực hiện các bước tiến lên đám mây. Bộ luật này tạo thành một chu trình rất ngặt nghèo. Nó cũng làm gia tăng chi phí đối với các giải pháp dành riêng cho châu Âu", Doug Hunt khẳng định.
Theo Doug Hunt, bộ luật này không chỉ khiến IBM gặp khó khăn mà còn đẩy tất cả các khách hàng của công ty vào tình thế tương tự, đặc biệt là các công ty đa quốc gia: "Với các công ty đa quốc gia, việc dữ liệu này nằm ở đâu không thực sự rõ ràng. Bộ luật này tạo ra một mức độ phức tạp mới. Nó sẽ ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của cả khu vực".
Một trong những chủ đề phổ biến nhất tại CeBIT 2014 là yêu cầu từ phía Ủy Ban Châu Âu EC và các chính phủ tại Lục Địa Già nhằm tạo ra các; tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư có phạm vi áp dụng toàn châu Âu, giúp giảm sức ép lên các công ty. Ông Hunt cho biết các biện pháp này sẽ "tạo ra lợi ích khổng lồ" đối với các ngành đòi hỏi nhiều bộ luật quản lý như ngân hàng và an sinh.
Ông Hunt cũng cho biết bộ luật tại các quốc gia châu Âu có rất nhiều điểm chung, do đó việc đưa ra một bộ luật chung sẽ không phải là quá khó khăn. "Điểm giống nhau rằng mọi người đều cố để bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng vệ trước các vụ tấn công số gần như không thay đổi. Việc áp dụng tiêu chuẩn chung không phải là quá khó. Liệu hoạt động quản lý thông tin của Đức có khác với của Anh hay không?".
Lê Hoàng
Theo V3