VnReview
Hà Nội

Alibaba lên sàn ở Mỹ, đua với mục tiêu IPO của Facebook

Đây có thể là một trong những lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ( IPO) lớn nhất tại Mỹ khi hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba kỳ vọng thu về 15 tỷ USD.

Alibaba

Theo Cnet, Alibaba hôm qua đã xác nhận kế hoạch trở thành một công ty đại chúng ở Mỹ.

Tin đồn này đã xuất hiện gần cả tháng nay, nhưng đến hôm qua, Alibaba công khai việc IPO ở Mỹ sẽ làm cho hãng trở thành công ty toàn cầu hơn và cải thiện sự minh bạch của mình.

Alibaba – hãng kiểm soát gần 80% thị trường mua bán online Trung Quốc - kỳ vọng sẽ huy động được hơn 15 tỷ USD tại lần IPO này, đưa giá trị của hãng lên đến 130 tỷ USD. Mục tiêu cao ngất này sẽ cạnh tranh với kỷ lục IPO của Facebook hồi năm 2012 (huy động 16 tỷ USD).

Alibaba thành lập năm 1999 bởi cựu giáo viên tiếng Anh Jack Ma. Đợt IPO này cũng được cho là đem lại lợi ích cho Yahoo vì Yahoo hiện vẫn đang sở hữu 24% cổ phần của Alibaba.

Thúy Vi

Chủ đề khác