VnReview
Hà Nội

CEO Google được đề cử làm người thay thế tổng thống Obama

Những người khởi xướng phong trào Chiếm phố Wall đã đưa ra yêu cầu khá lạ lùng: đòi tổng thống Barrack Obama từ chức và đưa chủ tịch Eric Schmidt của Google lên làm "CEO nước Mỹ".

Chủ tịch Google được bầu làm "Giám đốc điều hành nước Mỹ"

Phong trào Chiếm Phố Wall đã từng cất tiếng nói mạnh mẽ để chống lại các tập đoàn lớn và thiểu số 1% đang nắm gần như toàn bộ tài sản của nước Mỹ. Ấy vậy mà Justine Tunney, người thành lập ra trang occupywallstr.org lại về đầu quân cho Google, một trong những tập đoàn lớn có thế lực mạnh mẽ nhất hiện nay.

Và nay thì người phụ nữ quyền lực này lại viết một đơn thỉnh cầu gửi tới Nhà Trắng với 3 nội dung chính:

1. Sa thải tất cả nhân viên của chính phủ, nhưng vẫn trợ cấp họ đầy đủ.

2. Chuyển giao quyền điều hành cho ngành công nghệ.

3. Đưa Eric Schmidt lên làm "CEO nước Mỹ".

Sau khi về đầu quân cho Google ở vị trí kỹ sư phần mềm, Tunney vẫn tiếp tục hoạt động cùng Occupy Wall Street song có vẻ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về các tập đoàn công nghệ: "Thung lũng Silicon là một thứ mang tính chất hậu-tư bản. Nó chỉ chưa có tên thôi", Justine Tunney cho biết.

Lê Hoàng

Theo Guardian

Chủ đề khác