VnReview
Hà Nội

iPod đang chết dần từng ngày

Máy nghe nhạc iPod của Apple đang dần dần bị khai tử. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận thành công của iPod trên thị trường máy nghe nhạc PM3 cũng như công trạng của iPod đối với Apple.

Sản phẩm bom tấn đầu tiên của Apple chính là iPod, ra đời trong những năm 2000. iPod đã giúp tăng cường sinh lực cho Apple thức dậy trong giấc ngủ dài từ những năm 1990 và đưa Quả táo đến con đường thành công và vĩ đại như hôm nay. Tuy nhiên, doanh số của thiết bị từng làm nên cuộc cách mạng cho máy nghe nhạc MP3 đang giảm sút với tốc độ cực nhanh. Năm ngoái, iPod đã chạm mức doanh thu thấp nhất kể từ năm 2005 và dự đoán sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh hơn nữa trong năm 2014.

Apple vẫn thu về 4,4 tỷ USD nhờ iPod trong năm ngoái, nhưng mức doanh thu đó đã giảm 21%. Tất nhiên, điều đó không có gì ngạc nhiên. iPod đã bị iPhone thay thế hoàn toàn về mặt chức năng từ cách đây nhiều năm. Thị trường lớn nhất của iPod có lẽ là những bậc bố mẹ chưa muốn con cái có điện thoại. Cũng có những người mua iPod để sử dụng khi họ ra ngoài làm việc, song smartwatch đang nhắm tới mục tiêu này của iPod.

Sơ đồ doanh số hàng năm của iPod cho thấy sự sụt giảm mạnh của sản phẩm

Mặc dù vậy, tầm quan trọng của sản phẩm không thể bị đánh giá thấp. Công trạng lớn nhất của iPod có thể là việc nó đã giúp Apple thiết lập nên mối quan hệ trung thành với hàng triệu khách hàng, những người vẫn đang say mê trong hệ sinh thái của Apple.

Hoàng Lan

Theo QR.com

Chủ đề khác