VnReview
Hà Nội

Châu Âu điều tra Samsung độc quyền

Ủy ban châu Âu hôm qua (31/1) công bố đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc. Cùng ngày, Tòa án Duesseldorf ở Đức đã quyết định cấm bán 2 mẫu máy tính bảng Galaxy 10. và 8.9.

Theo Reuters, mục đích chính cuộc điều tra này nhằm xác định liệu Samsung có lạm dụng quyền độc quyền đối với đối thủ Apple của Mỹ và bóp méo cạnh tranh trên một số thị trường điện thoại di động của châu Âu hay không.

Ủy ban châu Âu (EC) đang tập trung điều tra về việc Samsung khởi kiện vi phạm bằng sáng chế về công nghệ truyền thông 3G với Apple tại tòa án các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Theo EC, bằng sáng chế trên là tiêu chuẩn quốc tế nên việc Samsung cáo buộc Apple vi phạm bản quyền của họ là lạm dụng vị trí ưu thế về bằng sáng chế của mình.

Ủy ban đã thông báo cho Samsung và cơ quan giám sát thương mại công bằng của các nước châu Âu về quyết định này.

Cùng ngày, Tòa án Duesseldorf ở Đức đã quyết định cấm bán 2 mẫu máy tính bảng Galaxy 10. và 8.9 của Samsung trên thị trường nước này do nghi ngờ hãng này đã sao chép thiết kế các sản phẩm iPad của Hãng Apple.

Nam Anh

Chủ đề khác