VnReview
Hà Nội

Căng thẳng Nga - Mỹ đe dọa tới hệ thống GPS toàn cầu

Khủng hoảng tại Ukraina hiện đang đe dọa một loạt các dự án công nghệ, khoa học giữa Nga và Mỹ.

Khủng hoảng tại Ukraina hiện đang đe dọa một loạt các dự án công nghệ, khoa học giữa Nga và Mỹ.

Theo Endgadget, chính phủ Nga đã đe dọa sẽ ngừng hợp tác với Mỹ trên một loạt các dự án không gian, bao gồm cả dự án bảo trì hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nếu đe dọa nói trên trở thành hiện thực, NASA sẽ không thể tiếp cận Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS kể từ năm 2020. Nguồn cung linh kiện từ Nga cho tên lửa Atlas V của Mỹ cũng sẽ bị dừng lại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các dự án vệ tinh thương mại và quân sự của quốc gia này.

Phó thủ tướng Dimitry Rogozin cho biết, Nga sẽ đóng cửa các trạm mặt đất tại Nga khiến cho hệ thống GPS gặp khó khăn, trừ trường hợp Mỹ đồng ý đặt các trạm hỗ trợ hệ thống định vị GLONASS do Nga phát triển.

Tuy vậy, những bước đi như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới Nga không kém gì Mỹ, do chất lượng dịch vụ GPS cho người dùng tại Nga cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các động cơ NK-33 và RD-180 dành cho tên lửa Atlas V hiện cũng đang đem về cho Nga hàng trăm triệu USD doanh thu. Đồng thời, các công ty tư nhân của Mỹ cũng có thể sẽ thay thế Nga trong các dự án nói trên.

Lê Hoàng

Theo Endgadget

Chủ đề khác