VnReview
Hà Nội

Hai dòng điện thoại Galaxy chính thức bị cấm bán

Đây không phải là lần đầu tiên Apple thuyết phục được tòa án cấm bán các thiết bị Samsung.

Đây sẽ không phải là lần đầu tiên Apple thuyết phục tòa án cấm bán thiết bị Samsung, song chiến thắng này sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Cả 2 vụ kiện giữa Samsung và Apple đều đã ngã ngũ với kết quả nghiêng về Quả Táo. Sau cả 2 vụ kiện, Apple đã được bồi thường gần 1 tỷ USD – một mức phí vẫn được xem là quá thấp so với tiềm lực tài chính của Samsung và án phí của Apple.

Tuy vậy, các fan "ruột" của Quả Táo có lẽ vẫn sẽ vui hơn một chút khi biết rằng Apple đã đạt được lệnh cấm bán điện thoại Samsung tại Hà Lan. Tòa án Hà Lan đã quyết định giữ nguyên phán quyết cấm bán Galaxy S II và Galaxy Ace.

Tuy nhiên, đây chỉ là một chiến thắng mang tính hình thức cho Apple. Cả Galaxy S II lẫn Galaxy Ace đều đã bị ngừng sản xuất từ lâu, do đó quyết định này sẽ chẳng thể gây tổn hại tới Apple.

Trước đó, vào năm 2012, cả tòa án Mỹ và Đức cũng đã ra quyết định cấm bán Galaxy Tab 10.1. Vào tháng 6 năm 2012, Apple cũng đã thuyết phục được tòa án Mỹ về việc cấm bán Galaxy Nexus.

Lê Hoàng

Theo BGR

Chủ đề khác