VnReview
Hà Nội

Samsung tiếp tục bị đánh bại tại thị trường đông dân thứ 2 thế giới

Chỉ ít lâu sau khi để mất vị trí số 1 tại Trung Quốc vào tay Xiaomi, Samsung lại tiếp tục mất vị trí số 1 tại Ấn Độ vào tay một nhà sản xuất nội địa khác.

Chỉ ít lâu sau khi để mất vị trí số 1 tại Trung Quốc vào tay Xiaomi, Samsung lại tiếp tục mất vị trí số 1 tại Ấn Độ vào tay một nhà sản xuất nội địa khác.

Trụ sở Samsung tại Ấn Độ

Số liệu do công ty nghiên cứu Counterpoint Research đưa ra cho thấy Samsung đã để mất vị trí số 1 về thị phần tại Ấn Độ vào quý 2 vừa qua. Một lần nữa, Samsung lại bị đánh bại bởi một nhà sản xuất nội địa chuyên sản xuất các dòng điện thoại có giá rất rẻ: Micromax. Đây là lần đầu tiên Samsung để mất vị trí dẫn đầu tại quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới.

Thực tế, Samsung vẫn là thương hiệu smartphone đứng đầu tại Ấn Độ: có tới 25,3% smartphone được bán ra tại đây thuộc về công ty Hàn Quốc. Micromax đứng thứ 2 với 19,1% doanh số. Tuy vậy, trong quý vừa qua, lượng điện thoại di động nói chung (cả smartphone và điện thoại tính năng) do Samsung xuất xưởng chỉ đạt 14,4% trong khi Micromax đạt 16,6%.

Chỉ ít lâu sau khi để mất vị trí số 1 tại Trung Quốc vào tay Xiaomi, Samsung lại tiếp tục mất vị trí số 1 tại Ấn Độ vào tay một nhà sản xuất nội địa khác.

Tổng sản lượng điện thoại xuất xưởng tại Ấn Độ của Micromax đã vượt qua Samsung

Trên mặt trận smartphone, Micromax cũng đang gây sức ép mạnh mẽ lên Samsung. Cũng giống như các sản phẩm Trung Quốc, smartphone Micromax thường có cấu hình tạm ổn ở mức giá khá rẻ. Ví dụ, chiếc Unite 2 với màn hình 4,7 inch và vi xử lý lõi tứ chỉ có giá khoảng gần 2,5 triệu đồng. Rõ ràng, khi phải đối đầu với những sản phẩm như vậy, Samsung sẽ phải rất khó khăn để giành lại vị trí dẫn đầu trong quý tiếp theo.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, Samsung đã để mất vị trí dẫn đầu tại 2 quốc gia đông dân nhất thế giới. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều được coi là các thị trường tối quan trọng với các nhà sản xuất smartphone, sau khi các thị trường phát triển như Mỹ và Tây Âu bão hòa với mức tăng trưởng rất thấp.

Chỉ ít lâu sau khi để mất vị trí số 1 tại Trung Quốc vào tay Xiaomi, Samsung lại tiếp tục mất vị trí số 1 tại Ấn Độ vào tay một nhà sản xuất nội địa khác.

Micromax Unite 2

Các báo cáo tài chính gần đây cho thấy Samsung đang bi sụt giảm doanh số/sản lượng smartphone xuất xưởng trên phạm vi toàn cầu. Sau một thời gian tăng trưởng quá mạnh mẽ, tình hình gần đây đã đặt ra những câu hỏi về tương lai của nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới.

Rõ ràng, Samsung sẽ phải hành động rất quyết liệt để chống lại xu hướng khá bi quan này. Theo các tin đồn rò rỉ, trong thời gian tới Samsung sẽ ra mắt thêm chiếc Galaxy Alpha với vỏ kim loại cao cấp để chống lại sức cạnh tranh của iPhone 6 4,7 inch. Chiếc phablet Galaxy Note 4 cũng sẽ ra mắt vào tháng 9 sắp tới.

Lê Hoàng

Theo PhoneArena

Chủ đề khác