VnReview
Hà Nội

Samsung đầu tư 7 tỷ USD xây nhà máy chip ở Trung Quốc

Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới Samsung Electronics đã tiết lộ kế hoạch đầu tư 7 tỷ USD để xây dựng nhà máy chip đầu tiên của mình ở Trung Quốc.

Theo BBC News, ban đầu Samsung sẽ đầu tư 2,3 tỷ USD vào nhà máy sẽ sản xuất chip cho smartphone, máy tính bảng và MP3 và sau đó gia tăng đầu tư dần dần.

Từ lâu Samsung đã tìm cách thâm nhập vào thị trường Trung Quốc màu mỡ nhưng lại lo ngại rò rỉ công nghệ.

Đầu năm nay, hãng đã được chính phủ Trung Quốc chấp thuận dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chip.

Theo thông cáo Samsung gửi cho BBC, hãng cho biết nhà máy mới sẽ giúp Samsung phản ứng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng và tăng cường hơn nữa sức cạnh tranh trên thị trường chip nhớ.

Nhà máy này dự định sẽ bắt đầu đi vào sản xuất từ cuối năm 2013.

Nam Anh

Chủ đề khác