VnReview
Hà Nội

Đức đồng ý cho BlackBerry mua lại công ty bảo mật Secusmart

Sau một thời gian đàm phán, Chính quyền Đức đã đồng ý cho BlackBerry mua lại công ty bảo mật Secusmart của nước này.

BlackBerry được chấp thuận để mua lại công ty bảo mật Secusmart

Hôm qua, Chính quyền Đức đã đồng ý cho công ty BlackBerry của Canada được phép mua lại hãng bảo mật Secusmart sau khi công ty này đồng ý thực thi một điều khoản gọi là "điều khoản cấm gián điệp".

Được biết, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức cũng là một fan trung thành của dòng điện thoại BlackBerry khi luôn mang theo sản phẩm này bên người. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức đã nói với phóng viên rằng các mối lo ngại về an ninh đã tạm lắng xuống sau khi BlackBerry đồng ý thực thi điều khoản đặc biệt trên.

Trước đó, kế hoạch mua lại Secusmart, công ty chuyên về mã hóa giọng nói, dữ liệu và chống nghe trộm của Đức đã được BlackBerry công bố vào tháng 7.

Vấn đề an toàn thông tin liên lạc ở Đức đã trở nên đặc biệt nhạy cảm khi năm ngoái Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã bị tiết lộ tổ chức nghe lén điện thoại của bà Merkel.

Minh Trung

Theo;straitstimes

Chủ đề khác