VnReview
Hà Nội

Xiaomi chính thức bị cấm bán tại Ấn Độ

Chỉ ít lâu sau khi tuyên bố tạm dừng xâm nhập các thị trường khác (bao gồm Việt Nam) để tập trung vào Ấn Độ và Indonesia, Xiaomi (Trung Quốc) đã ngậm ngùi nhận "trái đắng" sau khi Tòa án Tối cao Delhi cấm công ty không được bán điện thoại tại Ấn Độ cho tới tận tháng 2/2015.

Chỉ ít lâu sau khi tuyên bố tạm dừng xâm nhập các thị trường khác (bao gồm Việt Nam) để tập trung vào Ấn Độ và Indonesia, Xiaomi ngậm ngùi nhận "trái đắng" sau khi Tòa án Tối cao Delhi cấm hãng sản xuất này không được bán điện thoại cho tới tận tháng 2 năm sau.  Trong ngày hôm nay, phó chủ tịch phụ trách phát triển toàn cầu của Xiaomi, Hugo Barra đã viết một bức thư gửi tới các fan của công ty này tại Ấn Độ. Theo bức thư này, nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới (dựa theo số liệu của IDC) đã chính thức "phải ngừng bán hàng tại Ấn Độ" sau khi nhận lệnh cấm từ Tòa án Tối cao Delhi. Quyết định nói trên được đưa ra sau vụ kiện của Ericsson với Xiaomi, theo đó công ty Trung Quốc hiện đang vi phạm 8 bằng sáng chế quan trọng liên quan tới các công nghệ 3G, EDGE và AMR của Ericsson. Quyết định cấm bán của Tòa án Tối cao Delhi sẽ có hiệu lực tới tận tháng 2 năm sau. Tại thời điểm này, Tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tuyên bố của Xiaomi cho biết sẽ "xem xét vấn đề một cách cẩn thận", "cân nhắc các lựa chọn về mặt pháp lý" và "làm tất cả để đảo ngược tình thế". Từ khi đặt chân tới Ấn Độ vào tháng 7, Xiaomi đã bán được tới 800.000 smartphone tại quốc gia đông dân thứ hai nhất thế giới và cũng là một thị trường màu mỡ cho điện thoại giá rẻ này. Theo Hugo Barra, trong vòng 2 ngày qua, 150.000 khách hàng cũng đã đăng ký bày tỏ sự quan tâm tới chiếc Redmi Note. Hơn nữa, cách đây ít lâu Xiaomi cũng đã xác nhận sẽ từ bỏ một loạt các thị trường quốc tế để tập trung vào Indonesia và Ấn Độ. Có vẻ, phán quyết của tòa Delhi sẽ khiến năm 2014 của Xiaomi trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Lê Hoàng Theo Phone Arena http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-forced-to-suspend-smartphone-sales-in-India-until-next-year_id63719

Trong ngày 11/12, phó chủ tịch phụ trách phát triển toàn cầu của Xiaomi, Hugo Barra đã viết một bức thư gửi tới các fan của Xiaomi tại Ấn Độ. Theo bức thư này, nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới (dựa theo số liệu của IDC) đã chính thức "phải ngừng bán hàng tại Ấn Độ" sau khi nhận lệnh cấm từ Tòa án Tối cao Delhi.

Phán quyết nói trên được đưa ra sau vụ kiện của Ericsson với Xiaomi, theo đó công ty Trung Quốc hiện đang vi phạm 8 bằng sáng chế quan trọng liên quan tới các công nghệ 3G, EDGE và AMR của Ericsson. Quyết định cấm bán của Tòa án Tối cao Delhi sẽ có hiệu lực tới tận tháng 2/2015. Đến thời điểm này, Tòa Delhi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Xiaomi cho biết sẽ "xem xét vấn đề một cách cẩn thận, cân nhắc các lựa chọn về mặt pháp lý và làm tất cả để đảo ngược tình thế".

Chỉ ít lâu sau khi tuyên bố tạm dừng xâm nhập các thị trường khác (bao gồm Việt Nam) để tập trung vào Ấn Độ và Indonesia, Xiaomi ngậm ngùi nhận "trái đắng" sau khi Tòa án Tối cao Delhi cấm hãng sản xuất này không được bán điện thoại cho tới tận tháng 2 năm sau.  Trong ngày hôm nay, phó chủ tịch phụ trách phát triển toàn cầu của Xiaomi, Hugo Barra đã viết một bức thư gửi tới các fan của công ty này tại Ấn Độ. Theo bức thư này, nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới (dựa theo số liệu của IDC) đã chính thức "phải ngừng bán hàng tại Ấn Độ" sau khi nhận lệnh cấm từ Tòa án Tối cao Delhi. Quyết định nói trên được đưa ra sau vụ kiện của Ericsson với Xiaomi, theo đó công ty Trung Quốc hiện đang vi phạm 8 bằng sáng chế quan trọng liên quan tới các công nghệ 3G, EDGE và AMR của Ericsson. Quyết định cấm bán của Tòa án Tối cao Delhi sẽ có hiệu lực tới tận tháng 2 năm sau. Tại thời điểm này, Tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tuyên bố của Xiaomi cho biết sẽ "xem xét vấn đề một cách cẩn thận", "cân nhắc các lựa chọn về mặt pháp lý" và "làm tất cả để đảo ngược tình thế". Từ khi đặt chân tới Ấn Độ vào tháng 7, Xiaomi đã bán được tới 800.000 smartphone tại quốc gia đông dân thứ hai nhất thế giới và cũng là một thị trường màu mỡ cho điện thoại giá rẻ này. Theo Hugo Barra, trong vòng 2 ngày qua, 150.000 khách hàng cũng đã đăng ký bày tỏ sự quan tâm tới chiếc Redmi Note. Hơn nữa, cách đây ít lâu Xiaomi cũng đã xác nhận sẽ từ bỏ một loạt các thị trường quốc tế để tập trung vào Indonesia và Ấn Độ. Có vẻ, phán quyết của tòa Delhi sẽ khiến năm 2014 của Xiaomi trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Lê Hoàng Theo Phone Arena http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-forced-to-suspend-smartphone-sales-in-India-until-next-year_id63719

Từ khi đặt chân tới Ấn Độ vào tháng Bảy, Xiaomi đã bán được khoảng 800.000 smartphone tại quốc gia đông dân thứ hai nhất thế giới. Theo Hugo Barra, trong vòng 2 ngày qua, 150.000 khách hàng cũng đã đăng ký bày tỏ sự quan tâm tới chiếc Redmi Note. Cách đây ít lâu, Xiaomi cũng đã xác nhận sẽ từ bỏ một loạt các thị trường quốc tế để tập trung vào Indonesia và Ấn Độ. Có vẻ, phán quyết của tòa Delhi sẽ khiến năm 2014 của Xiaomi trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Lê Hoàng

Theo Phone Arena

Chủ đề khác