VnReview
Hà Nội

Yahoo rút khỏi thị trường Trung Quốc

Yahoo vừa thông báo sẽ ngừng tất cả các hoạt động tại thị trường Trung Quốc và sẽ sa thải từ 200 - 300 nhân viên. Những người bị sa thải đều thuộc biên chế của trung tâm nghiên cứu Yahoo tại Bắc Kinh.

Yahoo chính thức rút khỏi thị trường Trung Quốc, sa thải 200 nhân viên

Từ tháng 10 năm ngoái tới nay, Yahoo đã sa thải hàng trăm nhân viên. CEO Yahoo, bà Marissa Mayer, đang buộc phải cắt giảm chi phí hoạt động của tập đoàn. Sa thải nhân viên là một trong những động thái này.

"Mayer sa thải nhân viên vào các ngày thứ Tư", một nguồn tin nội bộ chia sẻ với Business Insider.

Yahoo đã ngừng cung cấp các dịch vụ email tại Trung Quốc từ năm 2013 và đề nghị khách hàng nên sử dụng dịch vụ của Alibaba, một trong những hãng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Yahoo mua cổ phần của Alibaba từ năm 2005, nhưng đầu năm nay Yahoo đã tuyên bố sẽ bán lại toàn bộ 15% cổ phần của Alibaba mà hãng này sở hữu cho một công ty khác là SpinCo.

ĐHK

Theo BusinessInsider

Chủ đề khác