VnReview
Hà Nội

25.000 người dùng kiện Facebook vì vi phạm quyền riêng tư

Facebook đang là bị đơn trong một vụ kiện tập thể liên quan đến việc 25.000 người cáo buộc mạng xã hội vi phạm quyền riêng tư người dùng.

Vụ kiện này đã được gửi lên tòa án quận Vienna. Nhà vận động chiến dịch bảo vệ quyền riêng tư Max Schrems của Áo đã đại diện cho các nguyên đơn, cáo buộc Facebook theo dõi bất hợp pháp các dữ liệu người dùng.

Trước đây, Schrems đã từng có các vụ kiện chống lại Facebook. Vụ việc lần này là một phiên trù bị để quyết định xem liệu tòa án Áo có xét xử vụ việc và liệu lời cáo buộc có chính thức bị tuyên bố là một vụ kiện tập thể không. Vụ kiện vốn được gửi lên Tòa án Thương; mại của Vienna, nhưng đã bị trả lại và chuyển sang tòa án khu vực.

Bắt đầu từ năm 2014, vụ kiện đã thu hút số lượng lớn người dùng, những người muốn được đền bù vì những thiệt hại của họ. Số tiền đền bù hiện được tuyên bố là 500 euro/người.

Facebook chưa bình luận gì về vụ việc này, song nhiều khả năng hãng sẽ có ý kiến cho rằng vụ việc không thể được giải quyết tại tòa án.

Hương Mai

Theo The Next Web

Chủ đề khác