VnReview
Hà Nội

Mỹ yêu cầu Intel ngừng bán vi xử lý cho Trung Quốc

Mỹ vừa yêu cầu Intel ngừng bán vi xử lý Xeon Phi cho Trung Quốc. Phía Trung Quốc cần vi xử lý Xeon Phi để nâng cấp siêu máy tính Tianhe-2. Mỹ lo ngại Trung Quốc sử dụng siêu máy tính Tianhe-2 cho "các hoạt động triển khai vũ khí hạt nhân".

Mỹ yêu cầu Intel ngừng bán vi xử lý cho Trung Quốc

Các quan chức Mỹ nhận được thông tin cho rằng, Trung Quốc muốn sử dụng vi xử lý Xeon Phi nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp thiết kế, thử nghiệm và xây dựng thiết bị hạt nhân. Hiện chưa có bằng chứng xác thực việc Trung Quốc sử dụng siêu máy tính Tianhe-2 cho mục đích hạt nhân, nhưng động thái này buộc Intel phải thực hiện yêu cầu của chính phủ Mỹ.

Hãng sản xuất vi xử lý lớn nhất thế giới cũng không gặp thiệt hại lớn sau vụ việc này, bởi hãng này vừa nhận được một hợp đồng xây dựng siêu máy tính 180 petaflops tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne, Chicago, Mỹ.

ĐHK

Theo Engadget

Chủ đề khác