VnReview
Hà Nội

Apple TV đang "làm hại" máy Mac

Dựa theo số liệu thống kê thị trường của Adobe, người không còn sử dụng máy Mac để xem các nội dung trả phí qua mạng nhiều như trước. Thế chỗ cho Macbook và iMac trong thị trường đang ngày một bùng nổ này là Apple TV, đầu phát "giá rẻ" của Apple.

Dựa theo số liệu thống kê thị trường của Adobe, người không còn sử dụng máy Mac để xem các nội dung trả phí qua mạng nhiều như trước. Thế chỗ cho Macbook và iMac trong thị trường đang ngày một bùng nổ này là Apple TV, đầu phát "giá rẻ" của Apple.

Dựa theo số liệu thiết kế mới nhất của Adobe, số lượt sử dụng dịch vụ TV Everywhere (xem nội dung truyền hình qua các dịch vụ Internet) của Apple TV đã tăng gấp đôi trong năm nay, giúp cho Apple vượt qua đối thủ lớn nhất trên lĩnh vực TV Everywhere là Roku.

Tuy vậy, điều này có thể báo hiệu một vấn đề không mấy dễ chịu dành cho Apple: phần đông người dùng đang từ bỏ xem các nội dung TV Everywhere từ máy bàn/laptop để chuyển sang sử dụng Apple TV. Tamara Gaffney, một chuyên viên phân tích cao cấp của Adobe Digital Index và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu lần này cho biết: "Apple đang biến những người yêu quý máy tính của họ trở thành những người yêu quý chiếc Apple TV"

Với Apple, xu hướng này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối: nhu cầu dành cho một sản phẩm có giá thấp bậc nhất của Apple (đầu phát Apple TV) gia tăng để thay thế cho các sản phẩm có giá cao nhất của Táo (máy Mac). Đồng thời, sự chuyển dịch này cho thấy vai trò của các dịch vụ nội dung đang trở nên quan trọng hơn vai trò của phần cứng – mảng kinh doanh số 1 của Apple.

Để tổng hợp ra báo cáo này, Adobe đã nghiên cứu số lượt xem và hành vi lướt web của người dùng từ quý I/2014 đến quý I/2015. Tổng số lượt lướt web được Adobe được nghiên cứu là 500 tỷ lượt, số lượt chơi video là 200 tỷ lượt trong khi số lượt xác nhận tài khoản TV Everywhere dành cho các nội dung mất phí là 2,8 tỷ lượt.

Dựa theo số liệu thống kê thị trường của Adobe, người không còn sử dụng máy Mac để xem các nội dung trả phí qua mạng nhiều như trước. Thế chỗ cho Macbook và iMac trong thị trường đang ngày một bùng nổ này là Apple TV, đầu phát "giá rẻ" của Apple.

TV Everywhere được coi là "cánh cửa" giúp cho ngành truyền hình truyền thống đặt chân vào thế giới số. Bằng cách cho phép người dùng xem các nội dung truyền hình thông qua các tài khoản gắn liền với dịch vụ truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh, TV Everywhere là lời giải của ngành truyền hình đối với các dịch vụ phát video nổi tiếng như Hulu, Netflix và YouTube.

Trong năm qua, số lượt xem TV Everywhere tại Mỹ đã tăng gấp 4 lần. Apple TV chiếm tổng cộng 10% số lượt xác thực tài khoản TV Everywhere, trong khi đố thủ Roku chỉ chiếm được 8%. Apple TV cũng là một trong những món quà phổ biến nhất trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Đến tháng 3 vừa qua, doanh số của đầu phát TV này lại tăng mạnh sau khi được Apple giảm giá 30 USD xuống còn 69 USD (khoảng 1,54 triệu đồng).

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác