VnReview
Hà Nội

Cuối tháng 6 sẽ bàn giao Đài VTC về VOV

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, vào cuối tháng 6, Bộ TT&TT sẽ tiến hành bàn giao Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC) về VOV. Bộ trưởng chỉ đạo, ngay sau khi sáp nhập Đài VTC, VOV (cũng như VTV) phải tiến hành thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng theo đúng quy định Chính phủ.

Cuối tháng 6/2015, Bộ TT&TT sẽ tiến hành bàn giao Đài; VTC  về VOV.

Phát biểu kết luận tại phiên họp lần thứ 8 Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam vào ngày 16/6/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, vào cuối tháng 6, Bộ TT&TT sẽ bàn giao Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC) về VOV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo, ngay sau khi sáp nhập Đài VTC, VOV phải thực hiện tách bộ phận truyền dẫn phát sóng ra khỏi Đài để thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu, tương tự như VOV, VTV phải thành lập doanh nghiệp để thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất.

Hiện tại, Trung tâm Truyền dẫn phát sóng vẫn hoạt động như đơn vị sự nghiệp của VTV và Đài VTC là không phù hợp với quy định trong Luật Viễn thông, cũng như theo Quyết định 22/2009/QĐ-TTg và Quyết định 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, theo các quy định mới nhất, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn phát sóng phải thành lập doanh nghiệp để thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, khi xin giấy phép thiết lập mạng các doanh nghiệp này phải có hồ sơ cam kết đảm bảo đầu tư và chất lượng phủ sóng. Thông qua đó cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm soát được chất lượng phủ sóng.

Việc thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng nhằm bóc tách giữa kinh doanh truyền dẫn phát sóng hoạt động theo Luật Viễn thông với phần sản xuất nội dung truyền hình hoạt động theo Luật Báo chí.

Do VTV và Đài VTC chưa tách bộ phận truyền dẫn phát sóng thành doanh nghiệp nên việc thực hiện thủ tục đầu tư để nâng cấp mạng truyền dẫn phát sóng không thuận lợi. Việc thực hiện cấp phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông gặp nhiều khó khăn, thực hiện chế tài xử lý vi phạm khi các đơn vị này không đảm bảo chất lượng phát sóng theo Luật khó thực hiện.

Trước đó, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã đề xuất Bộ TT&TT cần có công văn đề nghị VTV thành lập doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất. Ông Yên cho biết, theo Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, VTV phải thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng, xin giấy phép thiết lập hạ tầng mạng sau đó mới được phép kinh doanh dịch vụ truyền dẫn phát sóng theo đúng quy định của Luật Viễn thông.

Đối với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, sau khi được bàn giao nguyên trạng từ Bộ TT&TT về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), nếu VOV vẫn duy trì hoạt động truyền dẫn phát sóng truyền hình thì VOV cũng phải thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép thiết lập hạ tầng mạng để kinh doanh dịch vụ này.

Theo ông Yên, Trung tâm truyền dẫn phát sóng VTV (thực hiện triển khai mạng truyền hình số mặt đất) đang hoạt động theo cơ chế hành chính sự nghiệp nên việc triển khai đầu tư hạ tầng mạng gặp nhiều hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc mở rộng vùng phủ sóng số của VTV trong thời gian qua khá chậm chạp. 

Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3 doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số toàn quốc là VTV, VTC và AVG và 2 doanh nghiệp phát sóng truyền hình số khu vực là công ty RTB (ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ) và công ty SDTV (ở khu vực đồng bằng Nam Bộ).

VTV đã phủ sóng truyền hình số ở 10 tỉnh, trong đó có 5 thành phố sẽ số hóa truyền hình nhóm 1 và 5 tỉnh thuộc nhóm 2 và 3 (trong đó có 4 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh). VTV đã hoàn thành được 12 trạm phát sóng số cả ở phía Bắc và phía Nam. Đối với việc xây dựng thêm 2 trạm phát lại ở Đà Nẵng, hiện VTV đã hoàn thiện thủ tục đấu thầu, dự kiến đến tháng 7/2015 sẽ hoàn thành.

Công ty AVG đã phủ sóng DVB-T2 ở 27 tỉnh, thành phố (đạt khoảng 45% dân số).

Hiện tại, chỉ duy nhất Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chưa triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 do đang trong quá trình tái cơ cấu và nguồn lực hạn chế nên chưa thể đầu tư. Công ty SDTV đã phát sóng thử nghiệm DVB-T2 tại TP.HCM, Cần Thơ và chuẩn bị phát sóng tại Vĩnh Long. Công ty RTB đã đầu tư 1 máy phát và chuẩn bị phát sóng thử nghiệm ở Hà Nội từ 19/5/2015 và sau đó sẽ mở rộng phát sóng ở Hải Phòng.

Riêng Đài VTC đang phát sóng gần 30 kênh truyền hình số chuẩn DVB-T, nếu dùng đầu DVB-T2 vẫn thu được các kênh này nên đã bổ sung thêm một số lượng lớn kênh truyền hình số tại nhiều tỉnh, thành.

Theo ICTNews

Chủ đề khác