VnReview
Hà Nội

Apple chưa thể lọt vào top 10 danh sách Fortune 500

Apple là công ty có giá trị lớn nhất thế giới với giá cổ phiếu tăng gần 500% kể từ năm 2007, tiềm năng là thương hiệu nổi tiếng nhất hành tinh và có thể thu về 50 tỷ USD tiền lời trong năm nay.

Nhưng khi nói đến danh sách Fortune 500, Apple vắng bóng trong top 10, thậm chí là top 15. Thực tế, Apple đứng ở vị trí thứ 17.

Apple

Theo báo Mỹ LA Times, đó là bởi tạp chí Fortune lập nên danh sách theo thứ tự tổng doanh thu của các doanh nghiệp – lượng tiền thu về từ doanh số hàng năm trước khi trừ hàng tỷ USD doanh nghiệp phải chi ra để đạt được doanh số đó, gồm chi phí nhân công, chi phí sản xuất, tiếp thị và các chi phí thiết yếu khác. Đối với nhiều doanh nghiệp lớn nhất và lâu đời nhất, những chi phí này có thể là rất lớn và có thể ăn sâu vào doanh thu và phần thu còn lại, tức lợi nhuận, không còn nhiều.

Nhưng doanh thu vẫn là một chỉ số quan trọng để nói đến quy mô một doanh nghiệp. Hãng dầu khí khổng lồ Mỹ Exxon Mobil, đứng số 1 trong danh sách Fortune 500, có hơn 10.000 chi nhánh trên toàn thế giới trong khi Apple chỉ có 363 cửa hàng bán lẻ. Đứng thứ 2 trong danh sách Fortune 500 là hãng bán lẻ Mỹ Wal-Mart có 2,2 triệu nhân viên. Apple có khoảng 60.000 nhân viên.

Tuy nhiên, việc xếp hạng các công ty theo doanh thu làm lu mờ câu hỏi rộng hơn là làm thế nào đánh giá sự thành công của một công ty?

Trong năm 2010, Apple thu về gần 26 tỷ USD lợi nhuận – đứng thứ 3 trong top 10 của Fortune 500, sau hai hãng dầu khí Exxon Mobil và Chevron. Nhưng ngay cả khi lợi nhuận của Apple thổi bay 497 công ty trong danh sách Fortune 500 thì doanh thu 108 tỷ USD năm 2011 vẫn kéo Apple đứng sau các doanh nghiệp như Ngân hàng Mỹ Bank of America (hạng 13) và công ty công nghệ y tế McKesson (hạng 14) – cả hai công ty có lợi nhuận chưa đến 2 tỷ USD, chưa bằng 1/10 của Apple. Thậm chí, hãng thế chấp gặp khó khăn Fannie Mae cũng đứng trước cả Apple trong danh sách Fortune 500 với doanh thu 137 tỷ USD, bất chấp khoản thua lỗ hàng năm năm ngoái của công ty này đã lên đến mức 16 tỷ USD.

Trí Minh

Chủ đề khác