VnReview
Hà Nội

Tiếp tục thua lỗ, BlackBerry dễ thành mồi ngon để thâu tóm

Theo dự đoán của giới tài chính, trong năm 2015 BlackBerry sẽ phải gánh chịu khoản lỗ lên tới 84 triệu USD. Trị giá mảng kinh doanh của công ty Canada giờ đây cũng chỉ còn chưa đầy 300 triệu USD.

Theo dự đoán của giới tài chính, trong năm 2015 BlackBerry sẽ phải gánh chịu khoản lỗ lên tới 84 triệu USD. Trị giá mảng kinh doanh của công ty Canada giờ đây cũng chỉ còn chưa đầy 300 triệu USD.

Trái với ấn tượng ban đầu của nhiều người, 2 chiếc Passport và Classic đã không thể mang thành công trở lại với BlackBerry. ;Trong quý tài chính đầu tiên của năm tài chính 2015 (kết thúc vào tháng 5/2015), BlackBerry đã phải hứng chịu khoản lỗ 28 triệu USD. Trong quý tài chính tiếp theo, công ty Canada này được Phố Wall dự đoán sẽ lỗ tới 39,2 triệu USD. Tổng khoản lỗ trong năm tài chính hiện tại của BlackBerry được dự đoán sẽ lên tới mức 84 triệu USD.

Lý do dẫn tới tình hình tài chính đáng lo ngại này có lẽ là bởi doanh số gây thất vọng của 2 chiếc Passport và Classic. Trong khi cả 2 chiếc điện thoại này đều là những cú "hit" ấn tượng với các fan lâu đời của Dâu Đen, mức doanh số mà Passport và Classic đạt được trong quý tài chính kết thúc vào tháng 5 vừa qua chỉ là 1,1 triệu máy. Điều này cho thấy lượng người dùng vẫn còn trung thành với BlackBerry cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Cũng giống như HTC, BlackBerry giờ đang là miếng mồi ngon cho các công ty khác tìm cách thâu tóm. Khi trừ đi khoản tiền mặt dự trữ 3,32 tỷ USD, trị giá các hoạt động kinh doanh của BlackBerry chỉ còn là 291,5 triệu USD, tương đương với 55 cent một cổ phiếu.

Theo dự đoán của giới tài chính, trong năm 2015 BlackBerry sẽ phải gánh chịu khoản lỗ lên tới 84 triệu USD. Trị giá mảng kinh doanh của công ty Canada giờ đây cũng chỉ còn chưa đầy 300 triệu USD.

Hy vọng duy nhất của BlackBerry lúc này có lẽ là chiếc BlackBerry Venice, một sản phẩm sử dụng bàn phím nắp trượt chạy hệ điều hành Android. Số lượng các tin rò rỉ dồn dập gần đây cho thấy BlackBerry có thể sẽ sớm ra mắt chiếc smartphone Android đầu tay của mình và đưa sản phẩm lên kệ vào tháng 11 sắp tới.

Lê Hoàng

Theo PhoneArena

Chủ đề khác