VnReview
Hà Nội

Steve Jobs 1955 - 2011

Steve Jobs | 1955-2011
Nhà đồng sáng lập tập đoàn Apple với những sản phẩm "bom tấn" như; Macintosh, iMac, iPod, iPhone và iPad. Ông cũng là người cách mạng hóa phim hoạt hình khi thành lập công ty cũ Pixar

Steve Jobs | 1977
( Apple Inc. )
Năm 1977, Steve Jobs giới thiệu máy tính đầu tiên mang tên Apple II với một bàn phím và màn hình màu

Steve Jobs | 1984
Jobs (đứng ngoài cùng bên trái) giới thiệu máy tính Apple IIc với giám đốc điều hành John Sculley và đồng sáng lập Steve Wozniak. Jobs gặp gỡ Wozniak khi ông học trung học ở Cupertino, Califonia và Wozniak đang học đai học. Hai người đã hợp tác để thực hiện và bán máy tính cho phép người dùng gọi điện thoại quốc tế miễn phí. Năm 1976, họ sáng lập Apple đặt trụ sở tại một garage để xe ở Los Altos, Califonia

Steve Jobs | 1984
Năm 1983, Apple tung ra máy tính Lisa và không thành công khi so với các máy tính khác cùng thời điểm. Jobs tạo ra máy tính mới Macintosh và máy tính này dần trở nên phổ biến với nhiều người những năm tiếp theo

Steve Jobs | 1988
( NExT )
Jobs giới thiệu máy trạm tiếp theo của mình ở San Francisco. Sau một cuộc đấu tranh quyền lực lâu dài tại Apple, ông đã từ chức vào năm 1985, ở tuổi 30, và bắt đầu máy tính Next. Ông cũng mua một phần của Lucasfilm và đổi tên thành Pixar.

Steve Jobs | 1991
Jobs giới thiệu máy tính có màu sắc NeXT tại công ty của ông ở thành phố Redwood năm 1991. Cũng trong năm đó, ông kết hôn với Laurene Powell ở
Yosemite National Park

Steve Jobs | 1993
Jobs công bố năm 1993 việc dừng sản xuất máy tính NeXT để tập trung vào phần mềm của nó.

Steve Jobs | 1997
Năm 1997, tại hội chợ triển lãm thương mại quốc tế Macworld, Jobs nói với Bill Gates, giám đốc điều hành của Microsoft là Apple đang gặp khó khăn và muốn liên minh với Microsoft

Steve Jobs | 1997
Jobs tuyên bố rằng ông tham gia vào ban lãnh đạo của Apple

Steve Jobs | 1998
Jobs, giám đốc điều hành tạm thời của Apple, phát biểu tại chương trình Publishing 98 ở New York. Ông giới thiệu một màn hình màn hình phẳng dưới $ 2.000, 15-inch, trong số các sản phẩm khác.

Steve Jobs | 1998
Jobs đứng bên chiếc máy tính mới iMac tại hội chợ Apple Expo Paris

Steve Jobs | 1999
Jobs giới thiệu năm màu sắc mới cho máy iMac vào năm 1999 tại hội chợ Mac World Expo ở San Francisco

Steve Jobs | 1999
Jobs đưa ra máy tính mới iBook tại hội chợ MacWorld Expo ở New York năm 1999. iBook nặng 6 pounds đi cùng với hai màu sắc cam mờ và xanh nhạt

Steve Jobs | 1999
Jobs giới thiệu máy tính Power Mac G4 trong bài phát biểu của mình tại Seybold ở San Francisco. Ông đã trình bày nó như là máy tính cá nhân nhanh nhất trong lịch sử, nói rằng nó nhanh hơn 200% so với Pentium III – máy tính cơ bản

Steve Jobs | 2000
Jobs tung ra titan G4 Powerbook với một màn hình 15,2-inch tại MacWorld Expo năm 2000, San Francisco. Ông cũng đã công bố cấu hình mới của máy tính để bàn Mac G4 cũng như âm thanh mới và phần mềm DV

Steve Jobs | 2000
Jobs thể hiện màn hình phẳng mới của Apple và G4 Cube Seybold tại Hội nghị & Triển lãm. Ông cũng công bố sự ra mắt sắp tới của hệ điều hành OSX.

Steve Jobs | 2001
Apple sẽ dừng sản xuất màn hình ống tia âm cực, Jobs công bố trong Hội nghị các nhà phát triển Apple ở San Jose. Ông cho biết Apple sẽ là công ty máy tính lớn đầu tiên sản xuất tất cả các màn hình LCD.

Steve Jobs | 2003
Giám đốc điều hành Steve Jobs giữ các bộ vi xử lý mới của IBM được sử dụng bởi các máy tính mới của Apple G5 tại Hội nghị phát triển trên toàn thế giới của Apple ở San Francisco, Thứ 2 ngày 23 Tháng Sáu, 2003. Jobs phát biểu giới thiệu hệ điều hành OS X, tên mã Panther.

Chủ đề khác