VnReview
Hà Nội

iPhone 6 - HTC One M7 và A9: Ai đã copy ai?

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One", hãy cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Sau khi HTC ra mắt chiếc One A9 trong tuần vừa qua, gần như tất cả các trang tin công nghệ trên toàn cầu đều đưa ra nhận định rằng chiếc điện thoại "anh hùng" mới của HTC là một chiếc iPhone 6 được cài đặt Android. Thế nhưng ngay sau đó, chủ tịch của HTC tại Bắc Mỹ lại lên tiếng phản hồi rằng chính Apple mới là người đã copy thiết kế 2 viền nhựa trên chiếc HTC One (M7) ra mắt từ năm 2013.

Hãy cùng nhìn lại thiết kế của 4 thế hệ sản phẩm "đỉnh" gần đây của Apple để đưa ra nhận định ai mới là kẻ đã copy người khác trong trường hợp này.

Năm 2012

Chúng ta sẽ bắt đầu với năm 2012. Trong năm này, Apple đã lần đầu tiên từ bỏ kích cỡ màn hình 3.5 inch vốn đã tồn tại suốt từ iPhone 1 để nâng cấp lên màn hình 4 inch trên chiếc iPhone 5. Trong cùng năm đó, HTC ra mắt 3 sản phẩm đầu tiên cho thương hiệu "HTC One" của mình.

Tháng 4/2012: HTC ra mắt chiếc One V với màu xám-ngả-nâu, màu tím, đen và xám ghi. Tiếp đó, chiếc One X ra đời với màu trắng và đen còn One S ra mắt với 3 lựa chọn đen, xám xanh và trắng.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Với One X, HTC trở thành một trong những công ty đầu tiên ra mắt smartphone vỏ kim loại, song ngôn ngữ thiết kế của chiếc smartphone này vẫn còn mang hơi hướng tròn trịa của "smartphone hiện đại" (smartphone cảm ứng điện dung, màn hình lớn) thời kỳ đầu tiên.

Tháng 9/2012: iPhone 5 ra mắt với màn hình 4 inch và 2 lựa chọn màu đen xám và trắng bạc. Khác với iPhone 4/4S, iPhone 5 không sử dụng thiết kế hai mặt kính, thay vào đó chuyển sang sử dụng thân nhôm nguyên khối.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Tháng 12/2012: HTC ra mắt chiếc điện thoại màn hình (hơi) lớn đầu tiên có tên gọi HTC J Butterfly tại Nhật Bản và DROID DNA tại Mỹ. Bắt đầu từ thời điểm này, công ty Đài Loan bắt đầu từ bỏ thiết kế tròn trịa của những thế hệ đầu bảng trước đó và đi theo một ngôn ngữ thiết kế vuông vắn hơn với phần lưng hơi cong ở giữa.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Năm 2013

Năm 2013 là một năm vô cùng đặc biệt với cả HTC lẫn Apple. Trong bối cảnh khó khăn ngập tràn do những sai lầm trước đó gây ra, công ty Đài Loan bắt đầu quá trình lội ngược dòng với một chiếc smartphone đầu bảng được nhiều trang tin công nghệ vinh danh là "Smartphone của năm". Cùng lúc, Apple gây sững sờ cho người tiêu dùng khi ra mắt một thiết kế hoàn toàn mới, nhưng sự sững sờ ở đây lại không được dễ chịu cho lắm.

Tháng 4/2013: Khi Samsung gây thất vọng với Galaxy S4 thì HTC lại khiến các fandroid (và thậm chí là cả iFan) kinh ngạc với HTC One, một sản phẩm thực sự đặc biệt với thân nhôm nguyên khối và thiết kế vuông vắn hiện đại. Sau một loạt các đánh giá tích cực từ báo giới, HTC lần lượt ra mắt tổng cộng là 5 lựa chọn màu sắc cho HTC One (sau này được hiệu chỉnh tên gọi thành "One M7" để phân biệt với One M8 và One M9).

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Tháng 8/2013: HTC cũng ra mắt thêm một chiếc HTC One thu nhỏ (HTC One Mini). Đến tháng 10/2013, một chiếc HTC One phóng đại có cảm biến vân tay (HTC One Max) ra đời. Toàn bộ gia đình One M7 đều đi theo một ngôn ngữ thiết kế, và đây cũng chính là thời điểm hai viền nhựa cho tín hiệu anten đi qua lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc smartphone vỏ nhôm.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

One M7 cũng đã định hình nên một ngôn ngữ thiết kế riêng cho HTC. Gần như toàn bộ gia đình HTC One (bao gồm cả những sản phẩm "râu ria" như One A8 hay One E9+) và cả những chiếc HTC Desire tầm trung đã bắt đầu đi theo sở hữu một thiết kế đặc trưng có phần thân dài với 4 góc bo tròn rõ rệt, hai dải loa ở mặt trước (công nghệ BoomSound) và đặc biệt là lưng luôn cong ở trục giữa. Nói cách khác, di sản quan trọng nhất của One M7 không phải là... 2 dải nhựa, mà là một ngôn ngữ thiết kế riêng sẽ được HTC sử dụng trong vòng 3 năm tiếp theo.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Tháng 9/2013: iPhone 5s ra mắt với thiết kế gần như giống hệt iPhone 5 (ngoại trừ cảm biến vân tay và flash kép phía sau). Đây cũng là thế hệ iPhone đầu tiên có màu vàng gold.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Bên cạnh chiếc iPhone 5s "lười biếng" về thiết kế thì Apple cũng đã ra mắt chiếc iPhone vỏ nhựa đầu tiên: iPhone 5c. Với thân nhựa nguyên khối, iPhone 5c không có chung một ngôn ngữ thiết kế với iPhone 5 hay 5s mà giống như một chiếc điện thoại "tổng hợp" từ iPod Touch, 3 thế hệ iPhone đầu tiên (từ iPhone 2007 đến 3GS) và dòng... Nokia Lumia.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Năm 2014

Tháng 2/2014: HTC bắt đầu đưa dòng Desire tầm trung đi theo ngôn ngữ thiết kế do HTC One M7 khởi xướng. Nhìn từ mặt trước, bạn có thể nhận ra cách bố trí loa và camera (cũng như logo) đặc trưng của gia đình HTC One. Desire 610 và Desire 816 gần như là những chiếc One M7 phiên bản nhựa vậy.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Với phần thân nhựa này, bạn cũng có thể thấy Desire 816 và iPhone 5c có nét phảng phất giống nhau. Tuy vậy thì iPhone 5c gần như luôn bị coi là một "vệt đen" của Apple, còn Desire 816 cũng không hề có vai trò quan trọng tương tự như dòng One. Chúng ta có thể yên tâm loại bỏ 2 sản phẩm này khỏi cuộc tranh chấp hiện tại giữa HTC và Apple.

Tháng 3/2014: HTC ra mắt thế hệ đầu bảng tiếp theo HTC One M8. Trong khi vẫn đi theo thiết kế của One M7 (nhôm nguyên khối, lưng cong ở giữa và dĩ nhiên là 2 dải nhựa), One M8 có các góc bo tròn hơn và thân hình cũng thuôn dài hơn. Cũng giống như Apple, HTC ra mắt thêm lựa chọn màu vàng gold bổ sung cho 2 màu xám và trắng bạc.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Với phần cứng mạnh mẽ cùng thiết kế được đánh giá là hoàn chỉnh hơn One M7, One M8 trở thành cột mốc chói lọi tiếp theo của HTC. Sau khi đạt được doanh số cao hơn One M7 trong những tháng đầu tiên lên kệ, One M8 giúp cho HTC nuôi hy vọng to lớn trong nửa sau 2015.

Tháng 9/2014: Sau rất nhiều thông tin rò rỉ, Apple lần đầu tiên ra mắt không chỉ 1 mà là 2 chiếc iPhone màn hình lớn. Thiết kế của iPhone 6 và iPhone 6s khác hẳn với các thế hệ iPhone trước đó và cũng rất khác biệt so với các sản phẩm Android cạnh tranh: trong khi 4 góc cũng bo tròn khá nhiều như rất nhiều dòng smartphone đi trước, iPhone 6 và 6 Plus có phần thân nguyên khối kim loại mỏng dẹt, phẳng gần giống như iPhone 5.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Thiết kế iPhone 6 và 6 Plus cũng đã nhanh chóng gây tranh cãi, trong đó nhiều fan của Apple khẳng định rằng thế hệ iPhone 2014 xấu và kém sang trọng hơn hẳn so với iPhone 4 và iPhone 5. 2 dải nhựa sau lưng là một trong những điểm bị chê trách nhiều nhất của iPhone 6 và 6 Plus. Ấy vậy nhưng sức hút thương hiệu Táo vẫn khổng lồ tới mức Apple trở thành công ty đầu tiên vượt ngưỡng 700 tỷ USD trị giá thị trường chỉ nhờ vào 2 chiếc iPhone này.

Năm 2015

Năm 2015 là một năm tương đối nhàm chán của cả 2 nhà sản xuất, khi chẳng ai chịu làm mới thiết kế cho các sản phẩm đầu bảng của mình. Đến khi chiếc One A9 ra đời thì những cuộc tranh cãi gay gắt mới nổ ra.

Tháng 3/2015: HTC làm mới dòng One với chiếc One M9. Ngoại trừ một chút điều chỉnh về bộ phận camera phía sau, One M9 gần như là một bản sao của One M8. Bên cạnh scandal tản nhiệt của Snapdragon 810, sự "lười biếng" về sáng tạo trong bối cảnh công ty Đài Loan đang cần phải quyết đoán và mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhanh chóng khiến HTC phải trả giá đắt khi tình hình kinh doanh ngày một sa sút.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

HTC One M9 (phải) gần như là bản "lai" giữa One M7 (trái) và One M8 (giữa).

Tháng 9/2015: Theo đúng nhịp phát hành, năm 2015 là năm Apple không làm mới thiết kế. Khác biệt duy nhất của iPhone 6s và 6s Plus so với 2 sản phẩm tiền nhiệm là... độ dày được nâng lên một chút do phải tích hợp cảm biến lực nhấn. Dù có thiết kế nhàm chán như vậy nhưng các iFan đã quá quen với lịch phát hành của Táo, và iPhone 6s cùng 6s Plus lại lập kỷ lục doanh số. Các lựa chọn iPhone của năm 2015 có thêm một lựa chọn màu vàng hồng.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Tháng 10/2015: Chìm trong khủng hoảng, HTC ra mắt chiếc One A9 với phần thân mỏng dẹt... rất giống với iPhone 6/6s. Trong khi các đời HTC One chính thống đều có 3 nút cảm biến thì One A9 lại có một nút Home vật lý có tích hợp cảm biến vân tay – một hướng thiết kế vốn đã quá quen thuộc từ iPhone 5s. Chiếc One A9 có 4 lựa chọn màu xám, trắng bạc, vàng gold và nâu ngọc.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Một số bức ảnh so sánh giữa các đời đầu bảng của HTC và Apple qua từng năm

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

iPhone 6 kẹp giữa HTC One M7 và HTC One M8.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

So sánh phía sau iPhone 6 và HTC One M8.

https://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/1677338/htc-apple-moi-la-ke-da-copy-chung-toi

iPhone 6 và 6 Plus khác biệt rõ rệt so với iPhone 5s.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

HTC One A9 kẹp giữa iPhone 6 và iPhone 6s Plus.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Nhiều người đưa ra nhận định rằng HTC chỉ làm một việc duy nhất là kéo camera của iPhone ra giữa để tạo ra One A9.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Rõ ràng là HTC One A9 giống với iPhone 6 hơn là với One M9.

Nhận định

Quan điểm của riêng chúng tôi là nếu nhìn nhận một cách khách quan, không ai có thể phủ nhận được rằng One A9 rất, rất giống với iPhone 6. Gần như việc duy nhất HTC đã làm ở đây chỉ là... đẩy cảm biến camera vào giữa thân máy và lắp thêm một nút Home mang đậm màu sắc... Samsung ở mặt trước cho One A9. Ngoại trừ 2 dải nhựa sau lưng thì One A9 mang quá ít những đặc điểm đặc trưng của các mẫu One cao cấp trước đó.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One"  cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Nhưng ngược lại, vị chủ tịch HTC Bắc Mỹ cũng không hề nói sai khi khẳng định rằng công ty Đài Loan mới là người đã tiên phong cho thiết kế sử dụng hai dải nhựa ở mặt lưng. Do chất liệu kim loại không cho phép sóng di động đi qua, các nhà sản xuất sẽ luôn phải tích hợp một phần vỏ nhựa ở phía sau lưng cho smartphone (ví dụ, chiếc Galaxy S6 của Samsung có các viền kim loại nhưng vỏ lưng vẫn phải là nhựa). HTC đã khôn khéo nghĩ ra thiết kế 2 dải nhựa rất hài hòa cho One M7 để vừa đảm bảo nhu cầu kỹ thuật, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Trái lại, thiết kế 2 dải nhựa của iPhone 6 đã từng bị chê tơi bời khi ra mắt.

Đó là còn chưa kể HTC mới là công ty đầu tiên nghiên cứu ra mắt thiết kế vỏ nhôm cao cấp cho smartphone. Dù vậy nhưng khi so sánh thiết kế giữa One X và iPhone 5, chúng tôi cho rằng phải đến chiếc iPhone của Apple thì sự cao cấp của chất liệu kim loại mới được làm nổi bật.

Trước khi kết luận "HTC đã copy iPhone 6" hay "Apple đã copy HTC One" cùng đi ngược dòng quá khứ 3 năm để nhìn lại những thiết kế gần đây nhất của cả HTC và Apple.

Sẽ không có gì là khó hiểu nếu như một người không rành công nghệ nhầm lẫn HTC One M7 là... một chiếc iPhone.

Nói tóm lại, kết luận cho vụ việc đình đám này là: Cả hai bên không ít thì nhiều cũng đã copy của nhau. Thực tế, thiết kế smartphone trong nhiều năm vừa qua đã có xu hướng hội tụ đáng kể, ví dụ như chiếc Galaxy S6 dù có thiết kế có thể coi là hoàn mỹ hơn iPhone 6 nhưng cũng lại phảng phất đường nét từ chiếc smartphone của Apple khi nhìn từ cạnh bên và cạnh dưới.

Vậy, theo bạn đọc, trong vụ scandal của One A9 thì HTC hay Apple mới là người thực sự có lỗi? Hãy cùng chia sẻ quan điểm với VnReview trong phần bình luận phía dưới nhé.

Gia Bảo

Tổng hợp

Chủ đề khác