VnReview
Hà Nội

Samsung rục rịch sa thải thêm nhân viên

Với mục tiêu cắt giảm chi phí và giảm sức ì của cơ cấu, Samsung đang thực hiện cắt giảm số lượng nhân viên quản lý.

Với mục tiêu cắt giảm chi phí và giảm sức ì của cơ cấu, Samsung đang thực hiện cắt giảm số lượng nhân viên quản lý.

Theo các nguồn tin nội bộ của Samsung Group khẳng định với Korea Times, công ty Hàn Quốc hiện đang tiến hành sa thải nhân viên để giảm chi phí và tái cơ cấu trong bối cảnh thị trường vẫn đang tiếp tục bất an. Một quan chức giấu tên của Samsung cho biết: "Mục tiêu tối thượng của Samsung là cắt giảm chi phí. Những người làm công bình thường với hiệu suất công việc thấp kém đang được yêu cầu rời công ty với những khoản bồi thường khá lớn".

Vị lãnh đạo này cũng cho biết kế hoạch giảm nhân công của Samsung đang diễn ra tại các đất nước mà công ty này đặt nhà máy sản xuất. Một quan chức giấu tên khác khẳng định các nhân viên nhân sự tại Samsung đang gặp gỡ nhân viên để thuyết phục họ tham gia "hệ thống nghỉ hưu tự nguyện".

"Những người làm việc không tốt, các nhà quản lý có tuổi trên 50 và các nhân viên không được thăng chức lên các cấp độ cao hơn hiện đang là mục tiêu tham gia hệ thống nghỉ hưu tự nguyện", vị lãnh đạo của Samsung khẳng định.

Số lượng nhân viên bị sa thải khỏi đơn vị Samsung Electronics (bộ phận sản xuất hàng điện tử của Samsung) chưa được làm rõ, đặc biệt là trong bối cảnh đơn vị này vẫn đang đóng góp phần lớn doanh thu cho Samsung, và các kế hoạch nhân sự của Samsung Electronics sẽ có ảnh hưởng lớn tới kế hoạch của toàn bộ tập đoàn Samsung.

Với mục tiêu cắt giảm chi phí và giảm sức ì của cơ cấu, Samsung đang thực hiện cắt giảm số lượng nhân viên quản lý.

Các nhà nghiên cứu thị trường cho rằng Samsung Electronics có thể cắt giảm tới 30% nhân lực trên các mảng tài chính, nhân sự và marketing. Mảng smartphone của Samsung hiện đang gặp thử thách lớn từ các đối thủ giá rẻ đến từ Trung Quốc. Mảng sản xuất chip hiện tại chưa gặp khó khăn song có thể sẽ bị đe dọa bởi các bước tiến của Intel trên lĩnh vực NAND trong tương lai.

Lãnh đạo của Samsung Electronics đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào với Korea Times.

Lê Hoàng

Theo Korea Times

Chủ đề khác