VnReview
Hà Nội

Amazon ra mắt cửa hàng sách vật lý đầu tiên trong lịch sử

Amazon, một trong những thế lực góp phần giết chết các cửa hàng sách truyền thống, mới đây đã lại mở cửa một hiệu sách lớn tại Seattle, Mỹ.

Amazon, một trong những thế lực góp phần giết chết các cửa hàng sách truyền thống, mới đây đã lại mở cửa một hiệu sách lớn tại Seattle, Mỹ.

20 năm sau khi bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng thương mại điện tử bằng cách bán sách trực tuyến, Amazon lại rục rịch chuyển sang bán sách theo cách truyền thống. Trong ngày thứ ba tuần này, trang bán hàng online lớn nhất thế giới đã ra mắt cửa hàng vật lý đầu tiên của mình: một hiệu sách lớn có tên "Amazon Books" đặt tại Seattle, Mỹ.

Dĩ nhiên, hiệu sách của Amazon sẽ không hoạt động theo cách thức thông thường của các hiệu sách khác. Dựa trên dữ liệu thu về từ trang web của mình, Amazon sẽ lựa chọn các đầu sách bán chạy nhất để ra mắt tại cửa hàng Amazon Books. Đồng thời, các sản phẩm điện tử của hãng như máy Kindle, Fire TV, Fire Tablet hay Echo cũng sẽ được bày bán.

Amazon, một trong những thế lực góp phần giết chết các cửa hàng sách truyền thống, mới đây đã lại mở cửa một hiệu sách lớn tại Seattle, Mỹ.

Dù vậy nhưng trọng tâm của Amazon Books vẫn là những cuốn sách. Thay vì sắp xếp sách theo chiều dọc, cửa hàng sách đầu tiên của Amazon sẽ sắp xếp theo chiều ngang và cũng sẽ đi kèm các tấm card thông báo điểm đánh giá trung bình của từng tựa sách trên Amazon.com.

Amazon, một trong những thế lực góp phần giết chết các cửa hàng sách truyền thống, mới đây đã lại mở cửa một hiệu sách lớn tại Seattle, Mỹ.

Đây không phải là cửa hàng vật lý đầu tiên của Amazon. Trước đó, công ty của tỷ phú Jeff Bezos đã từng ra mắt một không gian rộng tại Đại học Purdue để sinh viên tại đây có thể nhận hàng đã mua qua mạng. Nếu Amazon Books có thể đạt được thành công, Amazon có thể sẽ trở thành tên tuổi lớn tiếp theo trong một lĩnh vực mà chính công ty này đã từng góp phần phá bỏ: cửa hàng bán sách vật lý.

Lê Hoàng

Theo The Verge

Chủ đề khác