VnReview
Hà Nội

CEO Google: start-up Việt có lợi thế cạnh tranh với công ty lớn, nên tập trung thị trường nội địa

Chiều nay (22/12), Tổng giám đốc Google Sundar Pichai đã có buổi trò chuyện với cộng đồng start-up tại Hà Nội. Tuy thời gian trò chuyện khá ngắn, ông đã có nhiều chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp cũng như các trải nghiệm cá nhân.

Sundar Pichai

CEO Google Sundar Pichai chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp

Chủ đề chính của buổi trò chuyện là khởi nghiệp. Rất nhiều câu hỏi của người tham gia liên quan đến thị trường: làm thế nào để đưa công ty hướng ra thị trường quốc tế. Trả lời thắc mắc này, ông Pichai cho rằng start-up Việt Nam nên tập trung vào thị trường trong nước trước.

Ông Pichai đánh giá thị trường Việt Nam rất tiềm năng, với gần 100 triệu dân và những điều kiện như phổ cập Internet, hầu như mọi người đều được trang bị smartphone. Do vậy ông cho rằng các startup Việt Nam nên phát triển ở thị trường nội địa trước khi đưa sản phẩm ra thế giới.

Trước câu hỏi từ một đại diện của công ty Việt Nam VNG, làm thế nào để VNG có thể cạnh tranh với Google, ông Pichai cho rằng trong lịch sử công nghệ, có nhiều công ty khởi nghiệp xuất hiện và thành công rất bất ngờ, và các công ty nhỏ cũng có những lợi thế như dễ dàng bắt kịp hơn với những xu thế hoặc công nghệ hoàn toàn mới. Vì vậy, dù lớn hay nhỏ, mỗi công ty đều có khả năng cạnh tranh với các công ty khác.

Trả lời câu hỏi làm thế nào để công ty hợp tác với Google, Sundar Pichai cho rằng, bản thân hãng cũng muốn tham gia vào các thị trường khởi nghiệp công nghệ như Việt Nam. "Chúng tôi muốn hiểu thị trường và đã làm việc ở nhiều nơi. Chúng tôi muốn đến đây và học hỏi cách hợp tác với các bạn trước đã".

"Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các công ty bản địa",Pichai nhấn mạnh. "Năm trước, Google đã hợp tác với 3 startup ở Ấn Độ. Các quốc gia châu Á đang làm tốt, chúng tôi muốn theo xu hướng đó, và tất nhiên rất muốn làm việc ở Việt Nam".

Ngoài những vấn đề khởi nghiệp, Pichai cũng cởi mở chia sẻ về những vấn đề cá nhân. Ông cho biết lịch sinh hoạt của mình… rất giống người bình thường: giành thời gian cho con vào mỗi sáng, đi ngủ lúc nửa đêm và ngủ tới 6 – 7 giờ mỗi ngày. Ông cũng thừa nhận đôi khi mình lười và không hoàn thành mục tiêu, tuy nhiên vẫn cố gắng xây dựng thói quen: dù có rất nhiều công việc, Pichai vẫn đặt ra 3 mục tiêu và tập trung hoàn thành chúng trong 3 tháng.

Sundar Pichai

Hình ảnh ông ngồi uống trà chanh cùng nhà phát triển Nguyễn Hà Đông đã gây "sốt" bởi sự giản dị của vị lãnh đạo công nghệ

Cũng theo CEO Google, ông đọc nhiều sách. "Vài tuần trước tôi đọc một cuốn sách về anh em nhà Wright. Khoảng 5-10 năm trước khi họ phát minh ra máy bay, tất cả mọi người đều cười nhạo. Phớt lờ tất cả, cuối cùng họ đã thành công. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi rằng, nhóm nhỏ nhưng cam kết cao và tin vào những gì mình làm thì vẫn có thể thay đổi được thế giới".

Sundar Pichai

Khi buổi nói chuyện kết thúc, ông còn chụp những tấm hình selfie với khách mời

Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện vào buổi chiều, ông Pichai đã có cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hà Đông, tác giả của game Flappy Bird đình đám năm ngoái. Hình ảnh hai người nổi tiếng của giới công nghệ ngồi ghế nhựa, uống trà chanh đã gây sốt trong cộng đồng mạng. Cuối buổi trò chuyện, ông Pichai tiếp tục gây ấn tượng về sự gần gũi khi chụp hình selfie với tất cả khách mời.

Anh Tú

Chủ đề khác