VnReview
Hà Nội

Các hãng công nghệ khổng lồ có thể trở thành thế lực chính trị mới?

Bạn có biết rằng trị giá của Apple đang cao gấp hàng chục lần so với GDP của các quốc gia đang phát triển như Bulgaria hay Myanmar?

Bạn có biết rằng trị giá của Apple đang cao gấp hàng chục lần so với GDP của các quốc gia đang phát triển như Bulgaria hay Myanmar?

Trang Business Insider đưa tin theo danh sách các mối đe dọa địa-chính trị thường niên mới nhất do hãng Eurasia Group đưa ra, một trong những rủi ro tiềm tàng mà thế giới đang phải đối mặt trong năm nay là tình trạng các hãng công nghệ lớn đang ngày càng dấn sâu vào thế giới chính trị:

"Có rất nhiều điều đáng mừng khi các tổ chức thông thạo về công nghệ đang nắm quyền lực ngày càng gia tăng, và các chính phủ theo dõi sự thay đổi này chắc chắn cũng sẽ chấp thuận theo nếu như điều này là có lợi cho họ. Thế nhưng, rất thường xuyên, việc các tổ chức công nghệ gia tăng quyền lực chính trị sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa các trục quyền lực đang tranh đấu nhau", trích báo cáo của Eurasia.

Thực tế, rất nhiều người vẫn chưa tin rằng một vị CEO của một công ty hi-tech sẽ có đủ khả năng để tạo ra sức ảnh hưởng rộng khắp lên thế giới. Do đó, để thể hiện rõ mối đe dọa này, Eurasia Group cũng đã tạo ra một biểu đồ thể hiện trị giá của các công ty công nghệ so sánh với GDP của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hình vẽ dưới đây, các ô chữ nhật màu đỏ thể hiện trị giá thị trường của các công ty công nghệ lớn, trong khi mức GDP của một số quốc gia được thể hiện bằng màu xanh dương (đơn vị: tỷ đô-la Mỹ).

Bạn có biết rằng trị giá của Apple đang cao gấp hàng chục lần so với GDP của các quốc gia đang phát triển như Bulgaria hay Myanmar?

Như bạn có thể thấy trong hình vẽ này, trị giá tài sản của Apple đang tương đương với tổng GDP của khoảng… 10 quốc gia tại châu Phi. Tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới là Bill Gates hiện cũng đang nắm giữ khối tải sản cao hơn rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh tình trạng các tổ chức, cá nhân từ ngành công nghệ cao gia tăng ảnh hưởng lên chính trị thế giới, Eurasia Group cũng đưa ra một số mối đe dọa khác đối với trật tự thế giới năm nay như ISIS, các mối quan hệ "lỏng lẻo" giữa các đồng minh phương Tây và tình trạng bất ổn hoặc sức ảnh hưởng không rõ ràng từ các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Brazil.

Lê Hoàng

Chủ đề khác