VnReview
Hà Nội

Mỹ, Ấn Độ đòi Facebook cung cấp thông tin nhiều nhất

Facebook cho biết yêu cầu từ các chính phủ đòi cung cấp thông tin tài khoản người dùng tăng 13% trong nửa cuối năm 2015, trong đó Mỹ và Ấn Độ đứng đầu danh sách.

Facebook

Theo hãng tin Reuters, số yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu tài khoản của các chính phủ tăng lên 46.763 từ con số 41.214 của nửa đầu năm 2015.;Riêng ở Mỹ, Facebook nhận được 19.235 yêu cầu từ tháng 7-12/2015, trong đó có đến 81% yêu cầu đã được hãng đáp ứng. Trước đó, Apple đã công bố nửa cuối năm 2015, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã đòi Apple cung cấp thông tin người dùng 4.009 lần, trên hơn 16.000 thiết bị. 80% số yêu cầu này đã được Apple chấp thuận trao thông tin.

Việc chính phủ truy cập dữ liệu cá nhân từ các hãng điện thoại và Internet đã trở thành mối bất đồng kể từ khi cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden rò rỉ thông tin mật về một chương trình thu thập siêu dữ liệu của tình báo Mỹ hồi năm 2013.

Facebook cho biết các chính phủ thường xuyên yêu cầu các thông tin cơ bản về người dùng, gồm nội dung tài khoản, địa chỉ IP, và cả bài đăng trên mạng.

Facebook có khoảng 1,65 tỷ người dùng thường xuyên, tức trên thế giới cứ trong 4 người thì có 1 người dùng Facebook.

Facebook cho hay khoảng 60% yêu cầu ở Mỹ có thỏa thuận ngầm cấm hãng thông báo cho người dùng về yêu cầu của chính phủ.

Đây là lần đầu tiên Facebook đưa cả thông tin về các lệnh cấm tiết lộ trong báo cáo về tình hình yêu cầu dữ liệu từ các chính phủ kể từ khi hãng bắt đầu công bố báo cáo hồi năm 2013.

Minh Hương

Chủ đề khác