VnReview
Hà Nội

Nokia giảm 10.000 việc làm

Nokia sẽ cắt thêm 10.000 việc làm trên toàn cầu đến cuối năm 2013 và cảnh báo thua lỗ trong quý II từ mảng kinh doanh điện thoại di động lớn hơn so với dự kiến.

Theo BBC, kế hoạch cắt giảm việc làm này sẽ đưa tổng số việc làm bị cắt giảm của nhà sản xuất điện thoại Phần Lan lên hơn 40.000 kể từ khi ông Stephen Elop nhậm chức CEO hồi tháng 9/2010. Cổ phiếu Nokia đã mất giá hơn 70% kể từ tháng 2/2011.

Nokia cũng xác nhận bán mảng điện thoại xa xỉ Vertu ở Anh cho công ty quỹ tư nhân EQT.

"Việc cắt giảm là hệ quả khó khăn trong loạt hành động theo kế hoạch mà chúng tôi phải làm để đảm bảo sức cạnh tranh của Nokia về lâu dài", ông Elop nói trong một thông cáo.

Năm ngoái, Nokia quyết định dừng sử dụng hệ điều hành Symbian trên smartphone của mình để chuyển sang dùng hệ điều hành Windows Phone của Microsoft.

Và đến quý I năm nay, theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, Nokia đã để vuột mất ngôi vua trên thị trường điện thoại di động vào tay Samsung. Nokia đã giành được vị trí dẫn đầu thị trường di động vào năm 1998 từ Motorola.

Hải Ninh

Chủ đề khác