VnReview
Hà Nội

Đến lượt Hàn Quốc mở cuộc điều tra nhắm vào Galaxy Note 7 “an toàn”

Samsung đã tiếp tục phải nhận thêm áp lực ngay trên sân nhà khi chính phủ Hàn Quốc vừa cho tiến hành một cuộc điều tra những chiếc Galaxy Note 7 được gắn mác "an toàn", sau hàng loạt những cáo buộc về vấn đề pin.

Theo KoreanTimes, cuộc điều tra này sẽ được tiến hành bởi Viện Khoa học và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), một tổ chức nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng. Như vậy sau Mĩ và Đài Loan, Hàn Quốc là nước thứ 3 mở cuộc điều tra ở quy mô quốc gia với Galaxy Note 7 thay thế.

"Chúng tôi vừa tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào các Galaxy Note 7 thay thế trong chương trình đổi trả của Samsung nghi bị lỗi pin", một quan chức của KATS cho biết, "Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi có nhiều báo cáo về các vụ nổ Galaxy Note 7 thay thế ở trong và ngoài nước".

Vị quan chức này nói thêm là cuộc điều tra cũng được dùng để xác định xem có nên yêu cầu Samsung ra lệnh thu hồi Galaxy Note 7 lần thứ hai ở Hàn Quốc hay không. Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ thời điểm kết thúc cuộc điều tra.

Video Galaxy Note 7 thay thế bốc khói ở một quán đồ ăn nhanh tại Hàn Quốc

Được biết, trong các vụ nổ Galaxy Note 7 "an toàn" được báo cáo trong tuần trước thì có tới hai vụ xảy ra ở Hàn Quốc. Trong đó, có một vụ Galaxy Note 7 thay thế đã bốc khói trên một bàn ăn tại một quán đồ ăn nhanh ở thủ đô Seoul, trong khi vụ còn lại diễn ra tại sân bóng chày Hanwha Eagles ở thành phố Daejeon. Điều này cộng với những báo cáo trước đó về việc pin trên Galaxy Note 7 thay thế có dấu hiệu bất thường đã tạo sức ép khiến chính phủ Hàn Quốc phải mở một cuộc điều tra.

Nguyễn Long

Chủ đề khác