VnReview
Hà Nội

Sony đầu tư gần 1 tỷ USD sản xuất cảm biến ảnh

Ngoài vai trò là một nhà sản xuất thiết bị, Sony cũng rất mạnh ở các linh kiện như màn hình hay cảm biến ảnh dành cho điện thoại. Mới đây Sony cho biết hãng sẽ đầu tư 80 tỷ Yên (tương đương 997 triệu USD) để nâng cao sản lượng dây chuyển sản xuất cảm biến ảnh.

Sony

Theo Reuters, việc đầu tư sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2013 tại nhà máy đặt tại Nagasaki (Nhật Bản), trong đó một nửa số tiền sẽ được dành cho các hợp đồng đã kí kết tại thời điểm này. Sản lượng của nhà máy khi hoàn thành nâng cấp sẽ lên tới 60.000 chiếc/tháng, và được bán lại cho các nhà sản xuất điện thoại, tablet cũng như được sử dụng trong các sản phẩm của Sony.

Đầu tư vào sản xuất phụ kiện là một trong các hướng đi của Sony, khi mảng kinh doanh TV của hãng đã thua lỗ nặng nề trong nhiều năm qua, do sự cạnh tranh của các nhà sản xuất như Samsung. Chủ tịch mới của công ty, ông Kazuo Hirai, cho rằng tương lai của Sony phụ thuộc vào các thiết bị di động như điện thoại, máy chơi game hay máy ảnh.

Tuấn Anh

Chủ đề khác