VnReview
Hà Nội

Yahoo Nhật hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung email

Cổ phiếu Yahoo Nhật Bản giảm mạnh trên thị trường giao dịch Tokyo khi chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ thẩm vấn công ty về các kế hoạch hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung email của người dùng.

Hãng Internet lớn nhất Nhật Bản này (xét về giá trị thị trường) sẽ bắt đầu sử dụng một chương trình tự động dò từ khóa trong email của người dùng từ tháng Tám tới đây. Do đó, theo báo Nhật Bản Yomuri, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản dự kiến sẽ yêu cầu công ty giải trình về dịch vụ này.

Đại diện Yahoo Nhật Bản cho biết họ đã thông báo cho người dùng kế hoạch của mình kể từ cuối tháng Năm và còn cung cấp lựa chọn từ chối nếu người dùng không muốn liên quan gì đến dịch vụ này. Do đó, hãng cho rằng dịch vụ này không có vấn đề gì.

Mặc dù vậy, thông tin chính phủ sẽ thăm hỏi đã làm cho cổ phiếu của Yahoo Nhật Bản giảm tới 6,1%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ phiên 15/2, xuống 23.710 Yên trước khi hồi phục trở lại mức 24.740 Yên vào lúc 10h59 (theo giờ địa phương).

Thanh Xuân

Chủ đề khác