VnReview
Hà Nội

Google Nexus 7 bị tố "xài chùa" sáng chế của Nokia

Máy tính bảng Google Nexus 7 mới chỉ ra mắt được vài ngày nhưng Nokia đã nhanh chóng lên tiếng cho rằng sản phẩm này vi phạm một số sáng chế của hãng.

Nexus 7 vi phạm bản quyền của Nokia?

Nguồn tin từ trang Inquirer cho hay những sáng chế này có thể liên quan đến chuẩn kết nối WiFi IEEE 802.11. Theo lời Nokia thì hãng này hiện tại đã cấp phép sử dụng bản quyền công nghệ này cho khoảng 40 nhà sản xuất, bao gồm hầu hết những nhà sản xuất điện thoại. Tuy nhiên, cả Google lẫn Asus (nhà sản xuất chiếc Nexus 7) đều không nằm trong số đó.

Gần đây việc vi phạm bản quyền là một vấn đề nóng, mà nổi bật nhất là những tranh chấp giữa Samsung và Apple. Mới đây nhất thì chiếc Galaxy Nexus do Samsung sản xuất đã bị cấm bán tại Mỹ. Tuy nhiên có thể Nokia sẽ không sử dụng biện pháp kiện nhằm ngăn cản Nexus 7 không được bán, mà sẽ giải quyết bằng cách cấp phép kèm theo một khoản tiền nhất định.

Người đại diện của Asus đã từ chối bình luận về vấn đề này. ;        

 

Tuấn Anh

   

 

Chủ đề khác