VnReview
Hà Nội

Nokia hỗ trợ vốn cho nhóm phát triển MeeGo

Sau khi nhóm phát triển MeeGo chính thức rời Nokia, một vài thành viên đã mở công ty mới và tiếp tục phát triển hệ điều hành này. Công ty với tên Jolla này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chính Nokia.

MeeGo

Chương trình giúp đỡ của Nokia có tên Bridge, trong đó những nhân viên từng làm việc cho Nokia sau khi tách ra thành lập công ty mới sẽ được nhận sự giúp đỡ về huy động vốn, đào tạo cũng như các cơ hội làm ăn hợp tác.

Trước đó, đã có những thông tin cho rằng Nokia còn hỗ trợ Jolla cả về vấn đề bản quyền, tặng lại cho Jolla một số bản quyền liên quan đến MeeGo. Tuy nhiên sau đó thông tin này đã được đại diện của Nokia phủ nhận, cho biết sự giúp đỡ duy nhất của Nokia với Jolla là thông qua chương trình Bridge.

Jolla được lãnh đạo bởi Marc Dillon, một người từng làm việc gần 11 năm tại Nokia, gần đây nhất là kỹ sư trong dự án MeeGo. Với nhiều thành viên là những chuyên gia về MeeGo, mục tiêu của họ là thiết kế, phát triển và bán những chiếc smartphone sử dụng MeeGo.

Tuấn Anh

Chủ đề khác