VnReview
Hà Nội

Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Táo khuyết giữ vị trí thương hiệu giá trị nhất thế giới trong danh sách của Interbrand.

CEO Apple Tim Cook cùng trụ sở mới sắp hoàn thiện - Ảnh: Business Insider

Giá trị thương hiệu của Apple trong năm đạt 184 tỷ USD, tăng 3% so với năm ngoái. Đối thủ của Apple trong cùng lĩnh vực công nghệ là Google (công ty con của Alphabet) xếp ngay sau với giá trị 141 tỷ USD, tăng 6% so với năm ngoái.

Microsoft là công ty đứng thứ 3 với giá trị tăng đến 10% sau 1 năm, đạt 80 tỷ USD. Như vậy, trong danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới của Interbrand thì 3 vị trí đầu đều thuộc về các hãng công nghệ sừng sỏ.

Amazon (lĩnh vực bán lẻ) nhờ mảng loa thông minh Echo đứng vị trí thứ 5 (64,8%, tăng 29%), cái tên xếp sau là Samsung với giá trị thương hiệu 56,2 tỷ USD (tăng 9%). Facebook là công ty công nghệ có thứ hạng thấp nhất trong Top 10, xếp thứ 8 với trị giá 48,2 tỷ USD.

Một số cái tên nổi tiếng khác trong ngành công nghệ gồm Intel (xếp thứ 15, 39,5 tỷ USD, tăng 7%), HP (xếp thứ 53, 9,5 tỷ USD, giảm 8%), Adobe (xếp thứ 56, 9,1 tỷ USD, tăng 19%), Sony (xếp thứ 61, 8,5 tỷ USD, tăng 2%), Huawei (xếp thứ 70, 6,7 tỷ USD, tăng 14%).

Lần đầu tiên Netflix gia nhập Top 100 với thứ hạng 78, giá trị 5,6 tỷ USD. Đứng thứ 100 là Lenovo, đơn vị nắm giữ thương hiệu Motorola có trị giá 4 tỷ USD, giảm 1% so với năm ngoái.

Bạn đọc quan tâm có thể xem danh sách 100 thương hiệu giá nhị nhất toàn cầu của Interbrand dưới đây.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác