VnReview
Hà Nội

Apple, Google muốn mua bằng sáng chế của Kodak

Theo thông tin từ Thời báo Phố Wall, Eastman Kodak đang có kế hoạch bán đấu giá 1.100 bằng sáng chế kĩ thuật số và đã nhận được hai hồ sơ dự thầu từ nhóm các nhà đầu tư bao gồm cả Apple và Google với mức giá từ 150 triệu USD đến 250 triệu USD.

Trên bờ vực của phá sản, Kodak đã tính đến phương án bán đi những bằng sáng chế có giá trị ước tính 2,6 tỉ USD để trả nợ. Công ty đã nộp đơn cho xin phá sản vào đầu tháng Giêng sau khi không thể giữ chân khách hàng không chuyển qua trào lưu chụp ảnh kĩ thuật số.

Người phát ngôn của công ty từ chối bình luận chi tiết về phiên đấu giá theo yêu cầu bí mật của tòa án. Kodak tin rằng phỏng đoán về chi tiết và kết quả của phiên đấu giá đều sẽ trật lất.

Giá dự thầu có thể tăng chóng mặt trong các phiên đấu giá. Vào năm 2011 Nortel Networks đã bán được danh mục đầu tư bằng sáng chế với mức giá 4,5 tỉ USD trong khi mức giá ban đầu chỉ là 900 triệu USD.

Phiên đấu giá của Kodak được dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng thứ Tư tuần này.

Lan Phương

 

Chủ đề khác