VnReview
Hà Nội

Apple chiếm 51% doanh thu smartphone toàn cầu trong Quý 4/2017

Một thống kê mới đây cho thấy Apple chiếm đến 51% doanh thu smartphone toàn cầu trong Quý 4/2017 và iPhone đã có một quý kinh doanh thành công vang dội tại thị trường lớn Trung Quốc.

Apple chiếm 51% doanh thu smartphone toàn cầu trong Quý 4/2017

Theo PhoneArena, công ty phân tích thị trường Morgan Stanley vừa cho biết Apple đã có một màn "trình diễn" ấn tượng tại Trung Quốc trong Quý 4/2017. Doanh số iPhone tại thị trường này đã tăng 12% trong 3 tháng cuối năm (so với quý trước đó). Trong cùng khoảng thời gian, doanh số điện thoại Android đã giảm đến 17% tại thị trường Trung Quốc. Nhưng Morgan Stanley cho biết mức tăng trưởng iPhone tại Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại khi nhiều người dùng đang lựa chọn thiết bị của các công ty nội địa như Huawei và Oppo để nâng cấp.

Apple chiếm 51% doanh thu smartphone toàn cầu trong Quý 4/2017

Công ty phân tích này nói rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm nhiều cách để tăng thị phần tại thị trường quê nhà. Để làm điều này, họ bắt đầu giảm giá nhiều thiết bị cầm tay của mình. Điều này dẫn đến doanh thu thấp hơn cho các model iPhone cũ như iPhone 6, 6s.

Một thiết bị nổi bật khác của Apple là iPhone X. Phiên bản kỷ niệm 10 năm hiện chiếm 3% iPhone đang hoạt động tại Trung Quốc và con số này vẫn đang tăng lên. Con số tương ứng cho iPhone 8, 8 Plus tại thị trường Trung Quốc là 1,36% và 2,63%.

Trong 4 tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 1, iPhone chiếm 20,6% số điện thoại hiện có tại Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này đã bị giảm so với 21,8% của 4 tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Apple chiếm 51% doanh thu smartphone toàn cầu trong Quý 4/2017

Theo một thống kê khác của Strategy Analytics, Apple vừa thiết lập một kỷ lục mới khi chiếm đến 51% lợi nhuận smartphone toàn cầu trong quý 4/2017. Số tiền này tương đương với 61,14 tỷ USD. Chắc chắn iPhone X đóng góp một phần không nhỏ trong khoảng doanh thu kỷ lục này của Apple. Trong cùng khoảng thời gian năm 2016, Apple chiếm 48,5% lợi nhuận của thị trường smartphone.

Trong khi đó, lợi nhuận của Samsung cũng tăng từ 14,5% trong Quý 4/2016 lên 15,7% trong quý 4/2017, Huawei đứng thứ ba với 7% lợi nhuận. Nhìn chung, trong quý IV năm 2017, lợi nhuận kinh doanh smartphone toàn cầu tăng 7,5% lên 120,2 tỷ USD so với mức 111,8 tỷ USD cùng kỳ năm 2016.

Bạch Đằng

Chủ đề khác