VnReview
Hà Nội

HTC sa thải 22% nhân viên để tiết kiệm chi phí

HTC vừa tuyên bố cắt giảm 22% nhân viên trong kế hoạch sáp nhập mảng smartphone và VR (thực tế ảo) trong tương lai.

Khó khăn tiếp tục chồng chất khó khăn khi vấn đề tài chính vừa khiến HTC phải sa thải 1.500 nhân viên từ bộ phận sản xuất tại Đài Loan để "quản lý linh hoạt và hiệu quả nguồn tài nguyên".

HTC cho biết việc cắt giảm sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 trong kế hoạch sáp nhập mảng smartphone và VR về chung một nhà.

Theo Android Authority, lượng nhân viên bị sa thải tương đương 22% lực lượng lao động của HTC, sự mất mát lớn cho một công ty muốn có lợi nhuận sau khoảng thời gian kinh doanh khá u buồn. Nó là dấu hiệu cho thấy tài chính của HTC đang gặp vấn đề.

Cũng cần lưu ý rằng 1.500 nhân viên vừa bị sa thải không liên quan đến 2.000 nhân viên HTC được chuyển sang Google tháng 9 năm ngoái.

2017 là một năm đáng quên cho công ty Đài Loan khi doanh thu tổng thể xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua. Quý 1/2018 cũng không khả quan hơn khi HTC báo cáo doanh thu giảm 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái và 55,4% so với tháng 4/2017.

Tháng 9/2017, HTC đã có 1,1 tỷ USD khi chuyển 2.000 nhân viên sang bộ phận phát triển Pixel của Google.

HTC thông báo sẽ đầu tư chiến lược vào các công nghệ mới nổi giúp cứu vớt "con tàu đắm". Năm 2012 và 2017, hãng cũng từng nhắc đến "đầu tư chiến lược" nhưng chưa ai biết ý nghĩa của nó là gì.

Việc sa thải nhân viên cũng chứng tỏ mẫu flagship U12+ đã không đạt doanh số như kỳ vọng.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác