VnReview
Hà Nội

Apple cáo buộc Samsung hạn chế cạnh tranh

Vừa thắng thế ở Mỹ, Apple được đà yêu cầu nhà chức trách Hàn Quốc điều tra chống độc quyền đối với Samsung vì đã lạm dụng vị trí ưu thế với các bằng sáng chế về công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 3 trên thị trường.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Apple đã yêu cầu Ủy ban công bằng thương mại của Hàn Quốc tiến hành điều tra chống độc quyền đối với hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc nhằm xác định liệu tập đoàn này có bóp méo cạnh tranh trên thị trường thiết bị di động trong nước hay không.

Tháng Sáu vừa qua, Apple cáo buộc Samsung đã lạm dụng vị trí ưu thế với các bằng sáng chế về công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 3 trên thị trường.

Theo Apple, Samsung đã lạm dụng tính độc quyền thương mại đối với bằng sáng chế kết nối không dây và yêu cầu tiền bản quyền một cách bất hợp lý với các công ty sử dụng công nghệ này.

Ủy ban công bằng thương mại Hàn Quốc sẽ điều tra các tài liệu mà Apple cung cấp và yêu cầu Công ty điện tử Samsung nộp trình các tài liệu liên quan.

Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng đã điều tra chống độc quyền đối với Samsung dựa theo cáo buộc của Apple.

Thanh Xuân

Chủ đề khác