VnReview
Hà Nội

Đam mê bài bạc, Chủ tịch hãng smartphone Trung Quốc Gionee đẩy công ty đến bờ vực phá sản

Thương hiệu smartphone Trung Quốc Gionee hiện đang trên bờ vực phá sản. Công ty đã không thể trả các khoản nợ cho các nhà cung ứng và buộc phải tổ chức một cuộc họp để đưa ra thỏa thuận giải quyết. Trong khi đó, chủ tịch công ty lại thừa nhận đã thua bạc đến hơn 144 triệu USD trong một casino.

Gionee không phổ biến như Huawei, Oppo, Vivo, và Xiaomi, nhưng vẫn là một trong những nhà sản xuất smartphone sống khá "dai" trên thị trường. Thế nhưng, hiện nay có vẻ như thương hiệu Trung Quốc này đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về tài chính và trên bờ vực phá sản.

Theo tờ Securities Times, công ty đã không thể trả các khoản nợ cho các nhà cung ứng và buộc phải tổ chức một cuộc họp với họ nhằm đi đến một thỏa thuận. Cuộc họp diễn ra sau khi 20 nhà cung ứng nộp một tờ đơn tái cơ cấu sau phá sản với Tòa án Nhân dân Thâm Quyến hôm 20/11 vừa qua.

Website tiếng Trung Jiemian còn cho biết, tuần trước, Chủ tịch Gionee là Liu Lirong đã thua bạc hơn 1,4 tỷ USD tại một casino trên đảo Saipan (thuộc Mỹ). Tuy nhiên, Lirong "phân bua" rằng ông "chỉ" thua hơn 144 triệu USD mà thôi.

Vị chủ tịch này khẳng định ông không lạm tiêu tiền của Gionee để đánh bạc, nhưng nói rằng chắc là mình đã "mượn một ít quỹ của công ty". Quả là một đợt biến động khủng khiếp đối với một trong những thương hiệu smartphone có tiềm lực mạnh của Trung Quốc. Gionee cũng vừa có một năm kinh doanh thành công với kết quả tăng trưởng cao tại thị trường Ấn Độ vào năm ngoái.

Theo Counterpoint Research, Gionee chiếm 4,6% thị phần tại Ấn Độ trong danh mục các thương hiệu smartphone tập trung vào selfie (các hãng trang bị camera selfie từ 8MP trở lên) trong Quý 1/2017. Hãng này còn là một trong top 5 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trong tầm giá 15.000 - 30.000 rupee (tiền Ấn Độ) trong cùng thời điểm đó.

Thế nhưng, trên toàn cầu, doanh số Gionee lại giảm mạnh trong Quý 2/2018, cùng với Lenovo, Micromax và Sony. Và với việc top 5 thương hiệu tại Trung Quốc đang chiếm đến 87% thị phần của khu vực này trong Quý 3/2018 (so với 81% của một năm trước), quãng thời gian sắp tới sẽ cực kỳ khó khăn đối với các OEM Trung Quốc có quy mô nhỏ hơn (không cần biết lãnh đạo của họ có "mượn tiền" công ty đánh bạc hay không!).

Minh.T.T

Chủ đề khác