VnReview
Hà Nội

Giám đốc Huawei bị bắt tại Canada có nguy cơ lĩnh án 30 năm tù

Diễn biến mới nhất xoay quanh vụ Giám đốc tài chính (CFO) Huawei bị bắt giam tại Canada vừa được hé lộ và bà Meng có nguy cơ phải lĩnh án 30 năm tù vì tội vi phạm lệnh cấm của Mỹ với Iran.

Trong phiên điều trần tại ngoại ngày hôm nay, các chi tiết xoay quanh vụ Giám đốc tài chính của Huawei, Meng Wanzhou bị bắt giữ tại Vancouver, Canada hôm 1/12 đã dần được hé lộ.

Theo giới truyền thông có mặt tại phiên toàn đưa tin, con gái của người sáng lập Huawei Nhiệm Chính Phi bị buộc tội gian lận với hình phạt tối đa lên tới 30 năm tù.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc bà Meng cho phép SkyCom, một công ty con không chính thức của Huawei kinh doanh tại Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này và dễ gây hiểu lầm cho các tổ chức tài chính Mỹ. Căng thẳng giữa chính quyền Mỹ và Huawei đã bắt đầu nảy sinh từ hồi năm 2016. Tuy nhiên mọi thứ dần leo thang trầm trọng hơn khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra trong năm nay.

Mỹ từ lâu đã coi Huawei là cái "gai trong mắt" và ngầm chỉ điểm hãng công nghệ Trung Quốc là gián điệp của Bắc Kinh, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Không chỉ bị cấm cản tại Mỹ, Huawei cũng bị các đồng minh thân cận của Mỹ cấm cửa như Úc, New Zealand và gần đây là Vương quốc Anh.

Phát biểu trên kênh CNBC mới đây, Larry Kudlow, giám đốc Ủy ban kinh tế quốc gia thuộc Nhà Trắng đã gửi đi những cảnh báo mới nhất cho Huawei. Ông khẳng định, chính phủ Mỹ đã nhiều lần cảnh báo họ vì tội vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.

Bộ tư pháp Canada hôm nay (8/12) cũng lên tiếng khẳng định không có việc để Meng tại ngoại vì cô ta có thể sẽ chạy trốn khỏi Canada. Luật sư của Meng phản bác lại và cho rằng, cô không muốn để cha cô phải xấu hổ nên sẽ không vi phạm lệnh của tòa án.

Meng có thể sẽ bị dẫn độ về Mỹ và thời gian có thể kéo dài khoảng vài tuần đến vài tháng. Bộ tư pháp Mỹ có 60 ngày để gửi yêu cầu dẫn độ trước khi Tòa án Canada chấp thuận.

Người phát ngôn của Huawei khẳng định không hề biết về bất kỳ hành vi sai trái của bà Meng cho đến khi bà bị bắt. Đồng thời người này khẳng định, Huawei luôn tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành của Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU.

Trong khi đó, phía Bộ ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết yêu cầu phải thả bà Meng. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao nước này khẳng định, việc giam giữ cần phải có bằng chứng và lời giải thích phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc.

Tiến Thanh

Chủ đề khác