VnReview
Hà Nội

Vào ngày mai, Huawei sẽ bán được 200 triệu smartphone trong năm 2018

Sau khi tăng mục tiêu bán smartphone trong năm 2018 từ 180 triệu lên 200 triệu chiếc vào tháng 8 thì mới đây, Huawei (Trung Quốc) tuyên bố mục tiêu ấy dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 25/12 tới.

Theo CNET, đây được xem như một kỷ lục mới của Huawei, một phần là nhờ doanh số bán kỷ lục của các model P20, Mate 20 và Honor 10. Thực tế, smartphone Huawei hiện đang rất phổ biến ở Châu Âu và Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ thì không.

Giữa tình hình chính trị gay gắt, các nhà mạng Mỹ đều lần lượt ngừng hợp tác với Huawei vì chính phủ Hoa Kỳ đã khuyến cáo người dùng không nên mua smartphone của công ty Trung Quốc. Mặc dù vậy, Huawei đã và đang làm rất tốt ở các thị trường khác nhằm giúp họ có thể vượt qua Apple và trở thành nhà cung cấp điện thoại lớn thứ hai thế giới sau Samsung.

Huawei cho biết hiện đang có hơn 500 triệu người tại hơn 170 quốc gia đang sử dụng smartphone của họ, một thành tích khá ấn tượng khi nhìn lại 8 năm trước, công ty chỉ bán được 3 triệu sản phẩm trên toàn cầu.

Thái Âu

Chủ đề khác