VnReview
Hà Nội

Samsung Việt Nam có tổng giám đốc mới

Samsung Điện tử Việt Nam vừa chính thức công bố các vị trí lãnh đạo cấp cao mới gồm: ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam và ông Suh Kyung Wook, Tổng giám đốc Samsung Vina.

Theo thông tin từ Samsung Việt Nam, tân Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Choi Joo Ho sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thay cho Tổng giám đốc Shim Won Hwan.

Ông Choi Joo Ho gia nhập Samsung Điện tử từ năm 1989 và đã đảm nhận hàng loạt những chức vụ quan trọng của tập đoàn này bao gồm giám đốc nhân sự tổng phụ trách mảng Digital Media, giám đốc nhân sự tổng phụ trách khu vực châu Âu, giám đốc kế hoạch nhân sự tập đoàn Samsung, phó tổng giám đốc nhân sự mảng kinh doanh thiết bị viễn thông di động và thiết bị không dây… Ông Choi Joo Ho có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự và điều hành tổ chức của 9 nhà máy sản xuất điện thoại trên toàn thế giới của Samsung.

Tại Việt Nam, ông Choi Joo Ho sẽ lãnh đạo và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực truyền thông, đối ngoại, EHS (môi trường, sức khỏe, an toàn), hành chính và nhân sự của Samsung Việt Nam.

Ông Shim Won Hwan, người vừa hoàn thành nhiệm kỳ lần thứ 2 tại Việt Nam với vai trò Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, sẽ trở về Hàn Quốc nhận nhiệm vụ mới.

Ông Suh Kyung Wook được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina (SAVINA) thay cho ông Kim Cheol Gi. Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông Suh Kyung Wook từng giữ chức vụ Tổng giám đốc Samsung Electronics Singapore. Trước đó, ông Suh Kyung Wook giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và tiếp thị khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngành hàng truyền thông di động.

Trong thời gian làm việc tại Samsung, ông cũng từng phục vụ trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Samsung. Ở cương vị mới, ông Suh Kyung Wook sẽ điều hành toàn bộ các hoạt động kinh doanh và tiếp thị của Samsung Electronics cho thị trường Việt Nam.

Tổ hợp Samsung Việt Nam hiện có 160.000 nhân viên gồm 2 nhà máy sản xuất của Samsung ở Thái Nguyên (65.000 nhân viên) và Bắc Ninh (40.000 nhân viên), tổ hợp sản xuất hàng điện tử tiêu dùng ở khu công nghệ cao TP.HCM (7.000 nhân viên) cùng với trung tâm nghiên cứu ở Hà Nội (2.000 kỹ sư) và đơn vị bán hàng & tiếp thị của Samsung tại Việt Nam. Ngoài ra, Samsung còn có 3 nhà máy khác chuyên về sản xuất màn hình, pin (Bắc Ninh) và điện cơ (Thái Nguyên).

TT

Chủ đề khác