VnReview
Hà Nội

HTC khởi đầu năm 2019 với doanh thu tháng tệ nhất lịch sử, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước

HTC đã trải qua 7 năm thua lỗ liên tiếp, và với khởi đầu 2019 bết bát như thế này, đây có thể là năm cuối cùng chúng ta được thấy thương hiệu đến từ Đài Loan ra mắt thêm một chiếc smartphone nào nữa.

Khi ở đỉnh cao của mình là năm 2011, HTC đã chiếm tới 8,8% thị phần smartphone toàn cầu, một con số khá đáng nể trước sự thống trị của Apple hay Samsung. Nhưng kể từ đó, thương hiệu đến từ Đài Loan này đã "trượt dốc không phanh" với 7 năm liên tiếp thua lỗ cùng thị phần chưa đầy 1%, và với tình hình kinh doanh tháng đầu năm 2019, con số này gần như chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài.

Trong tháng 1/2019, tổng doanh thu của HTC chỉ đạt 32,7 triệu USD. Con số này thấp hơn tới 70,46% so với doanh thu 110 triệu USD cùng kỳ năm trước, và thấp hơn 25,63% so với doanh thu 44 triệu USD của tháng 12/2018. Những fan trung thành nhất của HTC có lẽ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Trong phần còn lại của năm 2019, HTC đã xác nhận sẽ tập trung vào mục tiêu giành lại thị phần và sinh lợi nhuận bằng cách dồn lực cho phân khúc cao cấp và tầm trung. Tuy nhiên, để làm được điều đó, HTC cần phải cho ra mắt những thiết bị thực sự có thể khiến người tiêu dùng chú ý đến, và càng sớm càng tốt. Nếu không, 2019 rất có thể sẽ là năm cuối cùng mà thương hiệu đến từ Đài Loan còn tồn tại trên thị trường.

VH

Chủ đề khác