VnReview
Hà Nội

Mảng smartphone giúp Huawei đạt 105 tỷ USD doanh thu năm 2018

Đây là con số ấn tượng với công ty Trung Quốc bất chấp mối quan hệ căng thẳng với Mỹ và bị nhiều quốc gia giám sát trên thế giới.

Cụ thể hơn, báo cáo tài chính vừa được Huawei công bố cho thấy tổng doanh thu của hãng trong năm 2018 đã tăng 19,5% so với năm ngoái, đạt 105 tỷ USD.

Đây là con số ấn tượng bất chấp việc Huawei bị Mỹ và nhiều quốc gia giám sát. Bộ phận viễn thông của hãng có doanh thu giảm 1,3% và đang tiếp tục "chiến đấu" giữa bối cảnh chính trị khắc nghiệt. Gần đây Úc đã ban hành lệnh cấm thiết bị viễn thông của Huawei, trong khi chính phủ Mỹ đang xem xét cấm hoàn toàn các thiết bị mạng Huawei do nghi ngờ.

Điểm sáng nhất trong bản báo cáo này chính là bộ phận di động với mức doanh thu tăng lên đến 45%, đạt 52 tỷ USD bao gồm kết quả từ thương hiệu con Honor.

Năm 2018, Huawei đã được người dùng đón nhận với nhiều mẫu smartphone được đánh giá cao như Mate 20 Pro, P20 Pro hay Honor View 20. Năm nay mở đầu với bộ đôi P30 và P30 Pro, chắc chắn thành công sẽ còn đến với Huawei.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác