VnReview
Hà Nội

Alibaba sẽ huy động thêm 20 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Hong Kong

Alibaba đang xem xét huy động 20 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu lần thứ hai tại Hồng Kông.

Theo Bloomberg, hãng thương mại điện tử Trung Quốc đang làm việc với các cố vấn tài chính cho lần chào bán cổ phiếu sắp tới ​​và đang hướng tới nộp đơn xin niêm yết tại Hồng Kông vào nửa cuối năm 2019.;

Alibaba

Alibaba đã tổ chức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng kỷ lục 25 tỷ USD ở New York vào năm 2014 sau khi Hong Kong, địa điểm ưa thích của mình, từ chối chấp nhận cơ cấu quản trị của hãng, nơi một nhóm tự chọn của các nhà quản lý cao cấp kiểm soát hầu hết các cuộc họp.

Đầu năm ngoái, khi Hồng Kông đang chuẩn bị để cho phép cổ phiếu niêm yết song song, người sáng lập Alibaba Jack Ma đã nói sẽ "nghiêm túc xem xét" việc niêm yết ở Hong Kong.

Thông tin nội bộ cho biết số tiền huy động từ lần bán cổ phiếu này sẽ được dùng để đa dạng hóa các kênh đầu tư và tăng tính thanh khoản của Alibaba. Động thái này được đưa ra khi các công ty Trung Quốc phải đối mặt với một chính phủ Hoa Kỳ ngày càng thù địch, trong đó đã đưa một số công ty công nghệ cao của Trung Quốc vào danh sách đen.

Minh Hương

Chủ đề khác