VnReview
Hà Nội

Máy chơi game Nintendo Switch đang được lắp ráp tại Việt Nam

Làn sóng các công ty rời bỏ Trung Quốc kéo dài từ Samsung, Huyndai, KIA, LG, Microsoft, HP, Dell, Sharp, Kyocera,... Và đến nay, thêm một công ty nữa: Nintendo.

Các hãng Nhật lũ lượt chuyển sản xuất sang Đông Nam Á.

Sau Samsung, các công ty Hàn Quốc kéo nhau đi khỏi Trung Quốc.

Theo tờ Digitimes, công ty Nhật Bản đã quyết định sản xuất một phần nhỏ máy chơi game Switch tại nước ta. Các máy này được lắp tại nhà máy ở tỉnh Bắc Giang, thuộc sở hữu của đối tác Nhật Hosiden. Với công suất 300.000 đơn vị mỗi tháng, chúng sẽ được chỉ định tới thị trường Mỹ, nhằm tránh thuế quan 25% áp với hàng hóa từ Trung Quốc.

Nintendo sản xuất máy Switch tại thị trường Việt Nam

Một đối tác khác là Foxconn cũng sẵn sàng hỗ trợ Nintendo chuyển dây chuyền sang Việt Nam. Tuy nhiên vừa rồi Mỹ và Trung Quốc đã thông báo nối lại đàm phán, do vậy kế hoạch bị hoãn lại. Foxconn là đơn vị lắp ráp lớn nhất của Nintendo, 90% lượng máy Switch hiện nay được sản xuất tại Trung Quốc. Họ chỉ vừa mới sản xuất tại Việt Nam từ tháng Sáu vừa qua.

Ambitious Man

Chủ đề khác