VnReview
Hà Nội

Doanh số Nintendo Switch trong quý 2 tiếp tục tăng mạnh

Switch tiếp tục là mẫu máy chơi game bán chạy của Nintendo dù đã ra mắt được 2 năm.

Cụ thể, công ty Nhật Bản đã bán được 2,13 triệu chiếc Switch trong quý tài chính đầu tiên của hãng (kết thúc vào 30/6/2019).

Như vậy, tổng doanh số của Switch sau 2 năm lên kệ là 36,87 triệu chiếc. Tuy còn "khiếm tốn" nhưng doanh số trong quý 2 năm nay của Switch đã tăng mạnh so với 1,88 triệu của quý 2 năm ngoái.

Tuy vậy, Nintendo vẫn cần cố gắng thêm trong mùa thu và mùa mua sắm cuối năm để đạt mục tiêu bán được 18 triệu máy Switch trong năm tài chính 2019 (với Nintendo, năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 năm nay đến hết tháng 3 năm sau).

Theo Engadget, Nintendo đã bán được 2,42 triệu bản game Super Mario Maker 2 trong quý này, con số khó tin khi game chỉ phát hành trước khi quý tài chính kết thúc 2 ngày (vào 28/6). Trong cả quý, Nintendo bán được 22,62 triệu bản game, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy các tựa indie và game độc quyền của Nintendo vẫn còn sức hút rất lớn.

Về doanh thu, mảng di động mang về cho Nintendo 10 tỷ Yên (khoảng 92 triệu USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cho toàn công ty, doanh thu của Nintendo trong quý này là 172 tỷ Yên (khoảng 1,6 tỷ USD), tăng nhẹ so với 168 tỷ Yên (1,5 tỷ USD) của năm ngoái. Thu nhập trước thuế so với năm ngoái tăng lên 83 tỷ Yên (khoảng 767 triệu USD), nhưng lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 27,4 tỷ Yên (252 triệu USD).

Trong thời gian tới, hầu hết ước tính từ các nhà đầu tư đều rất khả quan khi Super Mario Maker 2 sẽ tiếp tục gây "bão" cùng những game mới phát hành như Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác