VnReview
Hà Nội

Apple bị điều tra tại Nhật Bản do ỷ mạnh, gây áp lực lên nhà cung ứng

Theo 9to5mac, nhiều nguồn tin cho biết Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (FTC) đang điều tra mối quan hệ của Apple với các nhà cung ứng tại quốc gia này.

Cụ thể, FTC Nhật Bản đang điều tra xem liệu Apple có "lạm dụng quyền lực", vi phạm quy tắc chống độc quyền khi gây áp lực lên các nhà cung ứng Nhật Bản hay không. Một nguồn tin cho biết Apple đã ký hợp đồng bắt buộc nhà cung ứng cung cấp công nghệ, tài liệu sản xuất linh kiện miễn phí.

Một công ty Nhật Bản đã cáo buộc Apple xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từng yêu cầu xem xét lại nhưng bị Apple dọa sẽ chấm dứt hợp đồng.

Hiện những chi tiết khác của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng. Cả Apple và FTC Nhật Bản đều từ chối bình luận.

Đây không phải lần đầu Apple vướng vào những rắc rối về độc quyền. Hiện Táo khuyết đang bị điều tra tại Hàn Quốc và châu Âu về vấn đề tương tự, cùng loạt vụ kiện liên quan đến chính sách chiết khấu trên App Store với lập trình viên và người dùng.

Tuần trước, FTC Mỹ đã mở cuộc điều tra về thỏa thuận bán sản phẩm Apple trên trang thương mại điện tử của Amazon.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác