VnReview
Hà Nội

Xiaomi định chi 1,5 tỷ USD mua lại cổ phiếu của mình để chặn đà giá cổ phiếu sụt giảm

Hôm nay (3/9/2019), nhà sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi vừa công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 12 tỷ đô la Hồng Kông (1,53 tỷ đô la) nhằm đảo ngược chiến lược quản lý tiền mặt để thúc đẩy giá cổ phiếu đang bị sa lầy.

Theo Reuters, thị trường đã phản hồi ngay lập tức về thông tin này với việc giá cổ phiếu Xiaomi tăng gần 7%, mức tăng cao nhất trong thời gian vừa qua.

Mới tuần trước, công ty đã loại bỏ kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Trung Quốc, một động thái nhằm thu hút các nhà đầu tư đại lục đang khao khát mua vào các công ty toàn cầu. Công ty cho biết sau đó họ có đủ tiền và sẽ tập trung vào phát triển kinh doanh.

Cổ phiếu của Xiaomi bị tổn thương bởi sự tăng trưởng chậm lại và tăng cạnh tranh. Xiaomi niêm yết tại Hồng Kông năm ngoái, đã mất gần một phần ba giá trị trong năm nay và hiện chỉ bằng một nửa giá chào bán công khai ban đầu.

Minh Hương

Chủ đề khác