VnReview
Hà Nội

Lại một lần nữa, Apple trở thành công ty nghìn tỷ đô

Sau khi trình làng bộ ba iPhone 2019, giá cổ phiếu tăng cao khiến Apple một lần nữa trở thành công ty nghìn tỷ USD.

Theo Macrumors, Apple đã đạt cột mốc 1 nghìn tỷ USD khi giá cổ phiếu tăng lên mức 221,28 USD vào ngày 11/9, đưa mức vốn hóa thị trường của công ty lên trên 1 nghìn tỷ USD với 4.519.180.000 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Tháng 8/2018 là lần đầu tiên Apple đạt mức định giá lên đến 1 nghìn tỷ USD với mỗi cổ phiếu trị giá 207 USD (khoảng 4,8 triệu đồng), nhưng Apple vẫn tiếp tục mua lại cổ phiếu của chính mình (buyback). Đó là lý do tại sao ở lần này, để đạt được mức vốn hóa 1 nghìn tỷ USD đòi hỏi giá cổ phiếu của Apple phải tăng cao.

Cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 3% kể từ khi sự kiện ra mắt iPhone 11, Apple Watch Series 5 diễn ra vào ngày 10/9 vừa qua. Hiện Apple và Microsoft là 2 công ty duy nhất của Mỹ đạt được mức vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô. Trước đó, Amazon cũng từng đạt được mốc tương tự, trong khi công ty mẹ của Google là Alphabet cũng đang tiến rất gần đến với cột mốc này.

Thái Âu

Chủ đề khác