VnReview
Hà Nội

Huawei bị gạch tên khỏi diễn đàn an ninh mạng thế giới

Lệnh cấm thương mại từ Mỹ đã khiến Huawei (Trung Quốc) mất quyền tham gia một số diễn đàn, tổ chức lớn trên thế giới.

Huawei đã đoán trước việc bị cấm sử dụng Android từ bảy năm trước

Tại sao Mỹ lại chỉ nhắm vào Huawei, không phải là Xiaomi hay Oppo?

Sau các tổ chức như Hiệp hội Wi-Fi hay thẻ nhớ SD, Huawei mới đây đã bị gạch tên khỏi Diễn đàn của Nhóm Bảo mật và Ứng phó Sự cố (Forum of Incident Response and Security Teams, gọi tắt là First).

Thành lập từ năm 1990, mục đích của First là kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những vụ tấn công mạng. Thành viên trong nhóm sẽ cung cấp thông tin liên quan đến những vụ hack nhằm giải quyết các điểm yếu của hệ thống.

Theo Android Authority, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Vương quốc Anh là 2 thành viên cấp cao của tổ chức.

Với việc bị cấm khỏi diễn đàn, Huawei sẽ không thể truy cập thông tin được chia sẻ trong nhóm. Theo WSJ, điều này sẽ khiến hãng chậm chạp hơn trong việc vá lỗi bảo mật.

Đại diện First cho biết một số thông tin chia sẻ trong nhóm có thể vi phạm các điều khoản trong lệnh cấm từ Mỹ, từ đó quyết định gạch tên Huawei khỏi danh sách thành viên.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác